Julian Brandt là ai mà khiến HLV Low loại Sane?
13:11 Thứ ba 05/06/2018
BongDa.com.vn Hãy cùng BongDa.com.vn tìm hiểu thêm về cầu thủ đã khiến Leroy Sane phải ngồi nhà xem World Cup 2018.

Huyền thoại Rudi Voller từng miêu tả Julian Brandt là “một trong những cầu thủ Đức tài năng nhất” khi cầu thủ này tới sân BayArena vào năm 2014. Và những gì cầu thủ 22 tuổi thể hiện từ đó tới nay đã chứng minh ông hoàn toàn đúng.

Kể từ khi gia nhập Leverkusen từ Wolfburg, tiền vệ này đã có hơn 100 lần chơi ở Bundesliga và 21 trận chơi ở Champions League. Mùa giải 2017/18 đánh dấu màn thể hiện tốt nhất trong sự nghiệp của Brandt với 12 bàn thắng và 7 kiến tạo trong tất cả giải đấu nhưng tiếc là đội bóng của anh là trượt top 4 ở vòng đấu cuối cùng. 

Julian Brandt là ai mà khiến Low loại Sane ? - Bóng Đá

 Phong độ xuất sắc của Brants đã khiến Leverkusen giữ chân anh tới năm 2021.

Điểm mạnh của anh là những pha chạm bóng tinh tế và những đường chuyền vô cùng chính xác vì thế nhiều người đã so sánh với với Mario Gotze – cả hai đều có khả năng thích ứng với mọi chiến thuật mà HLV đưa ra.

Cũng như Gotze, Brandt chơi trận đầu tiên ở Bundesliga khi mới mới 17 tuổi. Gotze từng dành được danh hiệu Fritz-Walter giành cho cầu thủ trẻ xuất sắc còn Brandt cũng suýt đạt được khi chỉ về nhì sau Timo Werner.

Julian Brandt là ai mà khiến Low loại Sane ? - Bóng Đá

 Khả năng chuyền bóng là điểm mạnh của tiền vệ này.

 “Tôi có tốc độ đáng kể dù có thân hình to lớn (Brandt cao tới 1m85, khá cao đối với một cầu thủ chạy cánh.). Ngoài ra tôi có khả năng xử lí bóng vô cùng gọn gàng.” Brandt tự nhận xét về bản thân.

Mùa giải 2015/16, anh từng ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở Bundesliga - ngoài anh ra chỉ có một người từng thực hiên được và giúp đội bóng Leverkusen giành quyền chơi ở Champions League. Điều đó cũng giúp anh được gọi vào đội tuyển Đức và có lần khoác áo đầu tiên.

Thi đấu ấn tượng ở Olympics 2016 đã giúp Brandts được gọi vào chơi ở giải FIFA Confederations Cup và anh cũng đóng góp không ít vào chức vô địch Die Mannschaft bằng 3 trận đấu mình mình góp mặt.

Julian Brandt là ai mà khiến Low loại Sane ? - Bóng Đá

 Brandts nâng cao chiếc cup vô địch Confederations Cup.

So với Leroy Sane, Brandts có khả năng chơi tốt khi bó vào trong - điều đó phù hợp hơn với triết lý chơi bóng của đội tuyển Đức. Ngược lại Leroy Sane là một cầu thủ chạy cánh thuần túy sử dụng tốc độ của mình để vượt đột nhập vào vòng cấm của đối phương.

Trong trận giao hữu với Áo, những pha xử lý cá nhân rườm rà bên hành lang cánh trái đã nhiều lần khiến Đức bị vuột mất cơ hội tấn công của mình. Với một đội bóng kỉ luật, đề cao sự phối hợp giữa các cầu thủ thì đó là điều tối kị vì thế Sane đã bị Low gạt ra trong danh sách của mình.

Cùng xem những kỹ năng của Julian Brandt:

Quỳnh Phương | 12:25 05/06/2018