MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Juan Mata: "Thật sự quá đau đớn"

    20:41 Thứ hai 13/05/2019 | 5

    BongDa.com.vn Juan Mata thừa nhận những gì anh và Manchester United đã cùng trải qua trong suốt mùa giải vừa qua là "quá đau đớn".

    Nhiều khả năng đây sẽ là mùa giải cuối cùng Juan Mata còn khoác áo Man Utd, nhưng những kỷ niệm mà anh có được cùng Quỷ Đỏ là rất đáng thất vọng. Giờ đây đội chủ sân Old Trafford đang là một tập thể thiếu gắn kết, thiếu định hướng, một tập thể chẳng còn khiến các đối thủ phải sợ như trong quá khứ.

    Juan Mata:

     Juan Mata chua xót khi nhớ lại những gì mà Man Utd đã trải qua.

    Nói về những gì đã trải qua, Juan Mata đã chua xót cho biết: "Thất bại trong vòng cuối cùng của mùa giải đúng là cách tệ nhất để khép lại mùa giải đối với tất cả những ai yêu mến Man Utd."

    "Đã có những khoảng thời gian tốt đẹp, nhưng rõ ràng thật quá đau xót khi chứng kiến những gì đã diễn ra trong giai đoạn cuối. Thật sự quá đau đớn và tôi tin rằng cảm giác này sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt mùa Hè tới."

    "Chẳng một ai trong số chúng tôi lại có thể hài lòng với những gì mà chúng tôi đã thể hiện. Khi chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi làm điều đó cùng nhau. Khi chúng tôi thất bại, chúng tôi sẽ cùng nhau đứng dậy."

    Theo truyền thông tại Anh, Man Utd sẽ có một mùa Hè vô cùng bận rộn với một cuộc cách mạng nhân sự triệt để với hy vọng có thể làm mới đội hình trong thời gian sớm nhất.

    Video làm sao để chơi bóng như Juan Mata:

    Kỳ Anh | 20:20 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...