MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Jose Mourinho: Tôi nên được trao danh hiệu Huấn luyện viên chuẩn mực

    06:33 Chủ nhật 11/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn HLV Man Utd, Jose Mourinho tự tin tuyên bố mình là người chuẩn mực nhất ở ngoài đường biên tại Ngoại hạng Anh.

    Jose Mourinho lâu nay vẫn được biết như là một HLV đầy cá tính. Ông vẫn thường 'đụng độ' với không ít các HLV, các trọng tài. Tuy nhiên, hiện tại, Mourinho tin rằng ông thực sự chuẩn mực. 'Người đặc biệt' cũng bóng gió chê bai thái độ của HLV Jurgen Klopp sau trận hòa 2-2 với Tottenham cuối tuần trước.

    Jose Mourinho: Tôi nên được trao danh hiệu Huấn luyện viên chuẩn mực - Bóng Đá

     Mourinho tự tin vào sự chuẩn mực của mình.

    Mourinho lên tiếng: "Tôi tin rằng mình sẽ là người chiến thắng, nếu có giải thưởng HLV chuẩn mực nhất ngoài đường biên. Tôi thực sự nghiêm túc. Có rất nhiều giải thưởng, cho màn trình diễn trong tuần, trong tháng. Nhưng vẫn thiếu giải thưởng cho một HLV chuẩn mực nhất ngoài đường biên, và nó phải do các trọng tài bỏ phiếu.

    Tôi chắc chắn sẽ giành giải thưởng này. Tôi nghiêm túc. Tôi đã không tạo ra một vấn đề nào cho các trọng tài thứ 4 cả, ngoài thẻ đỏ mà tôi nhận phải ở trận đấu với Southampton khi đặt 1 bàn chân vào sân.

    Tôi thực sự nghiêm túc. Tôi luôn có sự chuẩn bị, tôi thật sự hạnh phúc. Tôi không mất bình tĩnh, không mất kiểm soát, dù tôi không hoàn hảo. Tôi sẽ không đi từ một người tệ hại đến một người hoàn hảo được, không có cách nào, nhưng tôi luôn cố gắng, nỗ lực, và tôi hạnh phúc với mọi thứ diễn ra."

    Những tình huống quá khích của Jose Mourinho ngoài đường biên:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 06:00 11/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...