MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Jose Mourinho tái xuất sai thời điểm, sai luôn cả địa điểm

    06:30 Thứ năm 21/11/2019 | 7

    BongDa.com.vn HLV người Bồ Đào Nha đã quá mạo hiểm khi chọn Tottenham là nơi ông trở lại công tác huấn luyện.

    Làng túc cầu thế giới vừa trải qua một biến động khá lớn, Tottenham sa thải Mauricio Pochettino – người vừa mới đưa Spurs lọt vào trận chung kết Champions League, và bổ nhiệm Jose Mourinho vào chiếc ghế nóng ngay sau đó.

     - Bóng Đá

     Mourinho thay thế Pochettino tại Spurs.

    Theo tiết lộ từ báo giới Anh, chủ tịch Daniel Levy đã bị “ông trùm” Pini Zahavi thuyết phục rằng Tottenham cần một “nhà vô địch” dẫn dắt. Jose Mourinho với thành công vang dội của mình trong quá khứ, luôn đoạt được danh hiệu từ Porto cho đến Chelsea, Inter Milan, Real Madrid hay Man Utd, được xem là phương án hoàn hảo vào thời điểm này.

    Tuy nhiên, Người đặc biệt có vội vàng quá hay không khi tiếp tục chọn Ngoại hạng Anh để tranh tài, giai đoạn mà giải đấu đang có sự phân hóa rõ rệt giữa Liverpool – Man City với phần còn lại.

    Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp vẫn đang chễm chệ trên ngôi đầu của bảng xếp hạng với thành tích thắng 11, hòa 1 sau 12 vòng. Để có được ngày hôm nay, BLĐ Liverpool đã phải rất kiên nhẫn với chiến lược gia người Đức. Klopp có hơn 3 năm được tạo điều kiện tối đa để xây dựng triết lý của mình tại Anfield, đưa về những bản hợp đồng chất lượng nhất để phục vụ triết lý đó. Cuối cùng, thành quả đã đến. The Kop bước lên ngôi vô địch châu Âu mùa trước và hiện đặt tham vọng lớn hơn ở mùa giải năm nay.

    Tương tự Pep Guardiola cũng có mùa giải 2016/17 làm “bản lề” trước khi xây dựng một đội quân thống trị nước Anh. Có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt giữa Jurgen Klopp – Pep Guardiola so với Jose Mourinho. HLV của Liverpool và Man City đều theo đuổi triết lý bóng đá hiện đại, còn Mourinho từ lâu đã nổi tiếng với lối chơi thực dụng và có phần “lỗi thời” kể từ khi dẫn dắt Man Utd.

     - Bóng Đá

    Mourinho có thể cạnh tranh với Liverpool và Man City? 

    BLĐ Liverpool và Man City sẵn sàng chi “tiền tấn” để Klopp và Pep thỏa sức đem về những bản hợp đồng tốt nhất phục vụ cho tham vọng của họ. Trong khi đó Tottenham phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong vài năm trở lại đây để có kinh phí xây dựng SVĐ mới. Thế mới thấy HLV Pochettino tài năng cỡ nào khi luôn đưa Spurs nằm trong top 4 và lọt vào đến trận chung kết Champions League mùa trước.

    Thống kê từ Sky Sports cho thấy, Mourinho đã ném vào thị trường chuyển nhượng 925 triệu bảng khi làm việc ở xứ sương mù. Con số này lớn hơn hẳn so với mức chi của chủ tịch Daniel Levy kể từ thời điểm ông tiếp quản Tottenham Hotspur từ tháng 10/2001 (chỉ là 876 triệu bảng). Thế mới thấy, để có được thành công, HLV người Bồ Đào Nha cần phải được duyệt chi ngân sách rất lớn để chiêu mộ các siêu sao.

    Liệu Daniel Levy có thay đổi chính sách vì Mourinho hay không? Khả năng là rất thấp. Và liệu vị chủ tịch này có đủ kiên nhẫn chờ đợi HLV người Bồ Đào Nha xây dựng đội quân đủ mạnh để cạnh tranh với Liverpool - Man City vốn đã hoàn thiện bộ khung và không ngừng gia tăng sức mạnh qua từng mùa giải? Mourinho, đáng lẽ nên chọn một giải đấu khác, không phải Ngoại hạng Anh để tái xuất.

    Endo | 00:26 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...