MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Jose Mourinho: Kẻ đáng thương và vận đen của Man Utd

    19:00 Thứ hai 30/07/2018

    BongDa.com.vn Nội tình Manchester United đang có nhiều vấn đề khi Quỷ đỏ gặp khó khăn trong công tác chuyển nhượng.

    Đội chủ sân Old Trafford đã sớm hoàn tất 3 thương vụ Lee Grant, Diogo Dalot và Fred. Đáng chú ý, Diogo Dalot và Fred là hai tân binh trong mơ của Manchester United khi "gãi đúng chỗ ngứa". Quỷ đỏ cần một cái tên thay thế cho Antonio Valencia, người sắp bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

    Trong khi đó, bài toán giải phóng Paul Pogba cũng đã được giải quyết bằng cái tên Fred. Thực tế cho thấy, Manchester United đã hoàn thành 50% công tác chuyển nhượng. Tuy nhiên, những màn trình diễn kém cõi của M.U trong loạt giao hữu trên đất Mỹ đã khiến mọi chuyện trở nên rối ren.

    Jose Mourinho: Đáng thương hay đáng trách? - Bóng Đá

     Jose Mourinho mất hơn một đội hình trước thềm mùa giải mới.

    Nạn chấn thương hoành hành chính là ngọn ngành của sự việc. Manchester United đứng trước nguy cơ mất đến 17 cầu thủ cho giai đoạn đầu của mùa giải. Trong đó có những ngôi sao tham dự World Cup 2018 như Paul Pogba, Romelu Lukaku hay Marcus Rashford.

    Căng thẳng bắt đầu "leo thang" khi Nemanja Matic được xác nhận là cái tên tiếp theo của M.U dính chấn thương. Ngay lập tức, HLV Jose Mourinho đã bày tỏ sự không hài lòng với các cầu thủ. "Người đặc biệt" cho rằng các học trò...lười tập dẫn đến việc không đạt được thể trạng tốt nhất.

    "Tôi thật sự lo lắng, mùa giải còn không lâu nữa sẽ bắt đầu. Tôi đã gửi danh sách những cái tên cần mang về trong phiên chợ Hè. Nếu làm được sẽ rất tốt, còn nếu không chúng ta buộc phải tin tưởng vào những cái tên hiện có", Jose Mourinho phân trần sau trận thua muối mặt 1-4 trước Liverpool.

    Jose Mourinho: Đáng thương hay đáng trách? - Bóng Đá

     Mối quan hệ giữa Ed Woodward và Jose Mourinho đang trở nên căng thẳng vì những bất đồng.

    Bên cạnh đó, báo chí Anh đang đồng loạt tung tin giữa CEO Ed Woodward và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang có những bất đồng. Jose Mourinho đã gửi một bản danh sách với 5 cái tên cần mua, tuy nhiên M.U chỉ chiêu mộ thành công 2 người.

    Lực lượng Manchester United chưa bao giờ mỏng manh đến thế trong bối cảnh mùa giải mới chỉ còn 11 ngày nữa sẽ khởi tranh. Mất hàng loạt trụ cột vì World Cup 2018 và chấn thương, CLB chưa thể chiêu mộ thêm "viện binh", Jose Mourinho đang phải gặp quá nhiều khó khăn.

    Trong tay nhà cầm quân 55 tuổi chỉ còn những cái tên như Luke Shaw, Matteo Darmian hay Anthony Martial Trớ trêu thay, đây là những con người từng bị Jose Mourinho "đày ải" ở mùa giải vừa qua. Kế hoạch của "Người đặc biệt" đã bị phá sản hoàn toàn.

    Jose Mourinho: Đáng thương hay đáng trách? - Bóng Đá

     "Người đặc biệt" chưa bao giờ gặp khó đến thế.

    Thậm chí, báo chí Anh đã liệt kê Jose Mourinho vào danh sách những nhà cầm quân có nguy cơ bị sa thải lớn nhất. Điều này cho thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang bị đánh giá thấp thế nào tại sân Old Trafford. 

    Manchester United cần gấp rút mang về những tân binh khi chưa đầy 10 ngày nữa phiên chợ Hè sẽ chính thức đóng lại. Trong bối cảnh Liverpool đã ổn định đội hình, Arsenal rục rịch mang về những ngôi sao, rõ ràng M.U cần thêm nhiều nhân tố để chinh chiến tại mùa giải tới nếu không muốn bị hụt hơi. 

    Kha Võ | 16:55 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...