MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Jose Mourinho: Đáng thương hơn là đáng trách

    23:08 Thứ ba 18/12/2018

    BongDa.com.vn Từng là người được săn đón, trọng vọng, nhưng sau hai lần liên tiếp nhận trát sa thải từ Chelsae và Man United, giá trị của Jose Mourinho hẳn đã vơi đi phần nào.

    Man United đã chính thức sa thải Jose Mourinho, đây không còn là tin trong ngày Cá tháng tư nữa. Một cái kết buồn cho "Người đặc biệt" và cho cả "Quỷ đỏ" nữa, bởi nếu đặt cạnh hai tên tuổi này cạnh nhau, rất ít người dám nghĩ về kết cục đau đớn ngày hôm nay của họ. Với riêng Mourinho, cá nhân ông có lẽ vừa đáng thương, nhưng cũng vừa đáng trách.

    Ở cái tuổi 55, ông không hẳn là một HLV quá già, nhưng những người cùng thời, từng là đối thủ với ông trước kia, số đã ngừng công việc huấn luyện đại loại kiểu vậy như Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Frank Rijkaard số khác lại chọn các đội bóng ít tên tuổi và áp lực hơn để làm việc là Marcelo Bielsa, Rafael Benitez. Mourinho là người hiếm hoi còn lại vẫn gắn bó với một đội bóng lớn thực sự, xung quanh ông là vô số đồng nghiệp trẻ trung, hiện đại.

    Jose Mourinho: Đáng thương nhưng cũng đáng trách - Bóng Đá

     Mourinho đã không còn là người của M.U.

    Jose Mourinho giờ đây đơn độc giữa thời cuộc, ông cũ kĩ so với chính mình, bảo thủ so với trào lưu đang lên. Triết lý phòng ngự của ông từng một thời được người ta gọi với cái tên "kẻ thù của bóng đá", nó chặn đứng cả tiki-taka ở giai đoạn đỉnh cao nhất, để rồi giờ đây một bộ phận CĐV Man United xem nó như "kẻ thù của CLB", vì nó đi ngược lại bản sắc tấn công mà họ vẫn tôn thờ.

    Ở thời đại này, người ta vẫn nói vui: "Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm 3", thì cá tính quá mạnh của Jose Mourinho lại chính là thứ hại ông. Từ Real Madrid, Chelsea đến Man United hiện tại, bất kỳ lần kết thúc nào của "Người đặc biệt" đều có hình bóng của sự mâu thuẫn nội bộ. Lúc thành công thì chả sao, nhưng khi kết quả không còn như ý muốn, tất nhiên mọi người sẽ xem Mourinho là nguyên nhân sự việc dẫu cho lỗi ấy đôi khi chẳng phải của ông, hoàn cảnh ở Man United bây giờ là một ví dụ.

    Jose Mourinho: Đáng thương nhưng cũng đáng trách - Bóng Đá

     Mâu thuẫn với ngôi sao là việc luôn xảy ra với "Người đặc biệt".

    Paul Pogba, Alexis Sanchez và cả Marcus Rashford nữa, trong tay ông rõ ràng có rất nhiều ngôi sao có thể định đoạt trận đấu và cứu lấy chiếc ghế của ông thầy mình. Ấy vậy trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất không ai xuất hiện cả, họ đều mất phong độ theo cách khó hiểu. Pogba-Juve hay Sanchez-Arsenal đều chẳng còn xuất hiện khi khoác lên mình chiếc áo "Quỷ đỏ", âu cũng là sự đen đủi của "Người đặc biệt".

    Mourinho từng quy tụ được nhân tâm ở Inter Milan, từ CĐV, cầu thủ đến chủ tịch Massimo Moratti đều nhất mực tin tưởng vào tài chèo lái của Jose Mourinho. Ngày ông nâng chiếc cúp bạc Champions League và tuyên bố chia tay đội bóng, đó là sự nuối tiếc vô hạn nơi các Interista. Còn bây giờ, Mourinho rời Old Trafford không kèn, không trống. Với một người từng là vĩ đại như thế, cái kết này đáng thương chứ!

    Vương Ngọc | 22:05 18/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...