MỚI NHẤT :
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • Jose Mourinho đang 'giết chết' Luke Shaw

    23:31 Thứ tư 21/03/2018

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đang tàn phá sự nghiệp của Luke Shaw, theo chuyên gia Sky Sports, Matt Le Tissier.

    Trong chiến thắng 2-0 của Man United trước Brighton ở vòng tứ kết FA Cup, HLV Jose Mourinho đã có quyết định gây sốc khi rút Luke Shaw ra khỏi sân thay bằng Ashley Young chỉ sau 45 phút thi đấu dù cầu thủ này chơi không hề tệ. Mourinho tuyên bố thậm chí tuyên bố: "Shaw không đủ cá tính để khoác áo Man United."

     - Bóng Đá

     Mourinho đang hủy hoại Shaw.

    Sau đó, tờ The Sun tiết lộ, Luke Shaw đã có xung đột với HLV Jose Mourinho trong buổi tập trước trận gặp Brighton. Cụ thể, Shaw đã đến gặp mặt trực tiếp chiến lược gia người Bồ để bàn bạc về tương lai nhưng cuộc nói chuyện này đã diễn ra rất căng thẳng. Nguồn tin khẳng định, đôi bên đã to tiếng với nhau.

    Với những gì đã xảy ra, có khả năng tương lai của Shaw tại sân Old Trafford đã chấm dứt. Đây thực sự là nỗi đau quá lớn dành cho Shaw, theo chuyên gia Sky Sports, Matt Le Tissier bởi hậu vệ người Anh đã quyết định chọn Man Unied thay vì Chelsea hồi năm 2014.

    Chia sẻ trên kênh Sky Sports, Matt Le Tissier khẳng định: "Với việc Jose Mourinho còn ở lại, Luke Shaw gần như sẽ ra đi Hè này. Mối quan hệ giữa Mourinho và Shaw thực sự rất kỳ lạ. Không hiểu Mourinho làm gì khi ông ta có vẻ như đang hủy diệt cậu ấy vào thời điểm này.

    Shaw đã dành tình cảm rất nhiều cho Man United vì thế, cậu ấy đã từ chối Chelsea trong quá khứ. Nhưng Mourinho đang giết chết giấc mơ của Shaw. Bạn không thể biết được những gì xảy ra phía sau hậu trường, ở trên sân tập nên có thể Shaw đã xung đột với Mourinho."

     - Bóng Đá

     Shaw cần phải ra đi.

    Matt Le Tissier tiếp tục công kích Mourinho: "Chấn thương là một vấn đề nghiêm trọng đối với Shaw và cậu ấy trở nên mong manh, dễ vỡ hơn. Tuy nhiên, dù có là chấn thương đi chăng nữa, HLV trưởng phải tìm ra cách giúp cầu thủ của mình trở lại mạnh mẽ hơn. Mourinho đã không làm được điều này.

    Thật xấu hổ cho Mourinho khi Shaw là một hậu vệ đầy tài năng. Một khi lành lặn, Shaw gần như không có đối thủ bên hàng lang cánh trái. Nhưng cậu ấy sẽ không thể tìm được chính mình nếu tiếp tục gắn bó với Man United. Shaw cần tìm kiếm một bến đỗ mới trong sự nghiệp."

    Video tài năng của Shaw:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 23:12 21/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...