MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Jose Mourinho - Tottenham: Có bột mới gột nên hồ

    10:08 Chủ nhật 23/02/2020

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đến với Tottenham chưa được bao lâu và lại mất những ngôi sao như Christian Eriksen, Harry Kane và Son Heung - Min vì nhiều lý do. Vậy ông phải làm sao đây?

    Thêm một trận thua nữa của Tottenham trước Chelsea và thêm một lần đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt không thể làm gì đặc biệt trước những đội ngang cơ. Rồi người ta lại nhắc chuyện Mourinho hết thời khi không mang đến cho đội bóng này điều gì đó đặc biệt.

    Nếu gọi là hiệu ứng đặc biệt thì đúng là Jose Mourinho chưa mang lại được cho Tottenham nhưng nếu bảo rằng không có gì khác biệt thì hơi bất công với chiến lược gia người Bồ Đào Nha này. Hãy nhớ lại khi ông mới đến thay Mauricio Pochettino thì Tottenham đang đứng tận thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và cách nhóm xuống hạng chẳng bao nhiêu. Nhưng giờ đây họ đang nằm trong nhóm cạnh tranh tốp 4. Chỉ điều đó thôi cũng đáng ghi nhận những gì mà “hiệu ứng Mourinho” mang lại.

     - Bóng Đá

      Tottenham đã mất đi hai ngôi sao tốt nhất trong giai đoạn then chốt.

    Trở lại trận thua Chelsea vừa rồi hay trước đó là thất bại trước RB Leipzig - những màn trình diễn của Tottenham bị đánh giá là kém - và đương nhiên với tư cách là HLV trưởng thì Jose Mourinho phải chịu mọi chỉ trích. Nhưng hãy nhìn lại trong trận đấu với Chelsea thì trong tay Jose Mourinho không có Harry Kane, Son Heung - Min, Christian Eriksen và cả Deli Alli. Ngoài trường hợp Eriksen đã chuyển đi thì Người đặc biệt đã mất đi hai ngôi sao chơi hay nhất là Kane và Son do chấn thương. Nếu là CĐV của Ngoại hạng Anh thì đừng quên rằng bộ tứ đó là tất cả những gì tinh túy nhất của Tottenham. Không có họ khác nào Gà trống bị mất đi 60% sức mạnh của mình rồi. Thử hỏi với tình hình nhân sự như vậy thì Mourinho muốn làm điều đặc biệt nhắm có khả thi không?

     - Bóng Đá

     Thành công của Liverpool một phần cũng nhờ những vụ mua sắm ngôi sao.

    Hệ lụy từ những thất bại đó người ta nói rằng Mourinho hết thời và phải chăng ông chỉ làm được việc lớn với những ngôi sao dùng tiền mua về? Nhưng xin hỏi rằng Pochettino không phải xây dựng nên một Tottenham ổn định là nhờ vào hàng loạt ngôi sao chơi cạnh nhau lâu dài đó hay sao, dù không phải ông mua sắm ồ ạt nhưng cơ bản những Kane, Son, Eriksen hay Alli đều xuất chúng mà không cầu thủ nào trong tay Mourinho khi thua Chelsea có thể sánh được. Hay những Pep Guardiola, Jurgen Klopp nếu không mua sắm thì được như bây giờ không? Riêng hàng phòng ngự của Man City thời Pep Guardiola đã tốn hơn 200 triệu bảng còn Klopp cũng chi ra gần 150 triệu bảng cho hai thương vụ lịch sử Virgil van Dijk và Alisson Becker. Rõ ràng không ai tay trắng làm nên cả.

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho và Tottenham cần thêm thời gian.

    Mặt khác Mourinho có quá ít thời gian từ khi cầm quân tại Tottenham. Như đã nói ông chọn Tottenham khi đội bóng này sa sút và Pochettino phải ra đi giữa chừng. Mùa này chỉ là lúc để Mourinho đóng vai gã thợ hàn giúp Tottenham không sa vào cơn khủng hoảng nghiêm trọng mà thôi. Mọi thứ phải trông chờ mùa sau khi ông có đủ thời gian và được tăng cường lực lượng cần thiết. Khi ấy mọi phán quyết sẽ khách quan hơn.

    Có thể Jose Mourinho bây giờ không còn sự quái kiệt như thời là HLV của Porto hay Inter Milan nhưng đừng vội cho rằng ông đã hết thời. Có bột mới gột nên hồ, đừng bắt Mourinho nhanh chóng làm được điều đặc biệt với một Tottenham có nhiều vấn đề như hiện tại.

    Cát Tường | 09:38 23/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...