MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 'Joe Hart nên ngồi nhà xem World Cup'

    09:57 Thứ ba 17/04/2018

    BongDa.com.vn Phạm sai lầm khiến West Ham không thể giành vượt qua Stoke City, thủ thành Joe Hart 'được' khuyên là nên từ bỏ giấc mơ World Cup và ở nhà xem đồng đội qua TV.

    Ở trận đấu muộn vòng 34 Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng nay (17/04), ở phút thứ 79, khi tỷ số đang là 0-0, thủ môn Joe Hart đã có pha bắt bóng không dính và tạo điều kiện cho Peter Crouch chớp thời cơ đệm bóng vào lưới. Sai lầm này đã đẩy The Hammers vào thế khó vì họ muốn giành trọn 3 điểm để tạo khoảng cách an toàn với khu vực các đội xuống hạng.

    'Joe Hart nên ngồi nhà xem World Cup' - Bóng Đá

     'Sếu vườn' trừng phạt sai lầm của Joe Hart bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 79.

    May mắn cho cựu thủ thành Torino vì ở phút thứ 90, Andy Caroll đã giành lại 1 điểm cho West Ham sau pha đá nối đẳng cấp bằng chân trái từ pha kiến tạo của Aaron Cresswell. Hòa 1-1, đội bóng thành London xếp ở vị trí thứ 14 với 35 điểm, cách Southampton - đội xếp thứ 18 - 7 điểm.

    Sau trận đấu, rất nhiều CĐV đăng đàn chỉ trích phong độ phập phồng và cách bắt bóng hời hợt của thủ môn đội tuyển Anh với những câu ca thán như: “Chúng tôi không thể chờ đến lúc Hart ra đi, hãy sa thải cậu ấy” , “Thật không thể tin thủ môn của đội tuyển chúng ta lại tệ đến thế”, …

    Chưa dừng lại ở đó, thủ thành 30 tuổi này nhận được những lời khuyên mang tính giễu cợt của cựu tuyển thủ Anh Chris Sutton trên BBC Radio 5 live: “Tôi mong Joe Hart đừng mảy may nghĩ đến chuyện tham dự World Cup 2018 lần này. Điều cậu ấy nên làm là ở nhà, bật TV và cổ vũ các đồng đội thi đấu trên đất Nga. Với phong độ không ổn định trong vài mùa giải gần đây, chắc chắn Joe không thể đảm nhiệm tốt vị trí quan trọng này của Tam Sư.

    'Joe Hart nên ngồi nhà xem World Cup' - Bóng Đá

     Joe Hart bị chỉ trích vì phong độ kém ổn định trong những mùa giải gần đây.

    Tôi rất khâm phục tài năng của cậu ấy song để đứng vào hàng ngũ ĐTQG thi đấu tại một giải đấu lớn như thế thì Hart không đủ tầm. Tôi tin HLV Southgate sẽ chọn ra được người gác đền xứng đáng để đứng trong khung gỗ của ĐT Anh vào mùa Hè sắp tới.”

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 09:40 17/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...