MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Jamie Redknapp: Chỉ điều đó mới có thể ngăn Liverpool vô địch

    18:53 Thứ hai 11/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những phát biểu sẽ khiến các cổ động viên của đội chủ sân Anfield cảm thấy rất phấn khích.

    Trong trận đấu đêm qua trước Liverpool, VAR đã biến Pep Guardiola cùng đội bóng của ông trở thành "người khốn khổ". Thế nhưng tất nhiên, không phải vì thế mà cho rằng The Kop không xứng đáng có được 3 điểm.

    Thực tế cho thấy, thầy trò Jurgen Klopp là những người có sự chuẩn bị tốt hơn, và cũng là những người hiệu quả hơn ở cuộc đối đầu vừa rồi. 

    Lúc này, Lữ đoàn đỏ vẫn đang một mình một ngựa tới ngai vàng Premier League. Và theo chuyên gia Jamie Redknapp, sẽ chỉ có một điều có thể ngăn cản The Kop lên ngôi mùa giải năm nay.

    Dưới đây là những phát biểu của ông được Express dẫn lời:

    Thảm bại trước Liverpool, phòng thay đồ Man City u ám thế nào? - Bóng Đá

    Liverpool đã có chiến thắng xứng đáng trước Man City.

    "Liverpool chỉ có thể thua vì chính mình. Tôi đã nói thế trước đó, thời điểm sau khi Manchester City thua Wolves 2-0 còn họ đánh bại Leicester City với tỉ số 2-1."

    "Chiến thắng ngày hôm qua tại Anfield của The Kop chỉ càng củng cố cho niềm tin của tôi."

    "9 điểm là một khoảng cách lớn."

    "Nếu không phải nhận những chấn thương điên rồ, Liverpool sẽ thẳng tiến tới các danh hiệu, và khi ấy Jordan Henderson sẽ lại là người được nâng cao chiếc cúp vào tháng 5."

    Ở một diễn biến khác, dù rất vui mừng sau khi có được 3 điểm trước Manchester City, thế nhưng Virgil van Dijk vẫn rất tỉnh táo nhìn nhận những gì đang chờ đón anh và các đồng đội sắp tới.

    Video đáng xem về sức mạnh của Liverpool:

    Anh Tú | 18:00 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...