MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • James Rodriguez: 'Real đã không cho tôi đến CLB mà mình muốn'

    17:15 Thứ tư 24/06/2020 | 5

    BongDa.com.vn Từng được đánh giá rất cao, tuy nhiên sự nghiệp của tuyển thủ Colombia tỏ ra khá lận đận.

    Mùa giải 2019/20 này, James Rodriguez lựa chọn ở lại Real Madrid để cạnh tranh một suất đá chính. Tuy nhiên, cựu sao AS Monaco tiếp tục không được HLV Zinedine Zidane trọng dụng. Tính đến lúc này, cầu thủ 28 tuổi chỉ ra sân 14 trận trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo. Đây là thành tích chưa thể khiến cá nhân anh cảm thấy hài lòng.

    Trên hàng công Los Blancos vào lúc này, nhiều cái tên đang có phong độ và tiềm năng lớn hơn ngôi sao sinh năm 1991. Có thể kể đến những Vinicius Junior, Rodrygo Goes hay mới nhất là sự trở lại của Marco Asensio. Sau khoảng thời gian hồi phục từ chấn thương, cầu thủ người Tây Ban Nha đã trở lại thi đấu bình thường.

    Đó cũng là tín hiệu cho thấy, James Rodriguez có nguy cơ lớn phải chia tay sân Santiago Bernabeu. Vào thời điểm hiện tại, không có quá nhiều CLB danh tiếng muốn chiêu mộ tuyển thủ Colombia. Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, anh đã có tiết lộ đầy bất ngờ về chuyện đi ở của bản thân.

    'Madrid stopped me joining Spanish team and I had an offer from Italy' - James says he nearly left Bernabeu last summer - Bóng Đá

     Lối đi nào cho James Rodriguez?

    "Có một đề nghị rất hay từ một đội bóng Tây Ban Nha, nhưng Real Madrid đã từ chối. Tôi nghĩ rằng đó là một thỏa thuận được hoàn tất, tuy vậy họ đã không cho tôi đến CLB mà mình muốn tham gia. Họ muốn tôi đến một bến đỗ khác", ngôi sao 28 tuổi trả lời trên Gol Caracol.

    Trong quá khứ, James Rodriguez từng là nhân tố sáng giá được nhiều CLB chú ý. Anh từng suýt gia nhập Manchester United, thế nhưng sau đó lại đến Bayern Munich theo dạng cho mượn hồi mùa Hè 2017. 

    Real Madrid tập luyện trước trận gặp Real Mallorca: 

     
    Giang Nam | 16:45 24/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...