MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Jadon Sancho: Viên ngọc quý của Bundesliga

    13:35 Thứ hai 23/09/2019

    BongDa.com.vn Chiến thắng ấn tượng của Dortmund trước Leverkusen hôm cuối tuần mang đậm dấu ấn của một cầu thủ mới 19 tuổi. Ở tuổi mà nhiều bạn bè của anh còn đang mòn mỏi trên băng ghế dự bị hoặc những giải đấu hạng thấp thì Jadon Sancho đã tìm được chỗ đứng của mình ở giải đấu hàng đầu nước Đức.

    Phút thứ 23 của trận đấu tại Iduna Park, Jadon Sancho có bóng ở bên phía cánh phải quen thuộc. Anh đi bóng thoát khỏi sự kèm cặp của Wendell, tung ra một cú chọc khe hiểm hóc cho Alcacer xé toang hàng thủ áo đỏ. Tiền đạo người Tây Ban Nha đẩy bóng vào cho Marco Reus đang băng lên chính diện khung thành và tung ra cú sút ở vị trí vô cùng thuận lợi. Nhưng đó là một tình huống phản xạ tuyệt vời của thủ thành Hradecky bên phía Leverkusen và bàn thắng không đến với đội chủ nhà. Nhưng đó mới là pha dứt điểm đầu tiên của Dortmund trước sức ép mà đối thủ tạo ra trong suốt nửa đầu của hiệp đấu. Người mở ra pha bóng đó là Jadon Sancho, một cầu thủ mới có 19 tuổi.

    Đó là cách triển khai bóng quen thuộc của Dortmund trong thời gian gần đây khi mà Marco Reus được đá như một cầu thủ số 10 còn Jadon Sancho chơi lệch bên cánh phải phía sau tiền đạo cao nhất là Alcacer. Với sự cơ động, tốc độ tốt và kỹ thuật điêu luyện của mình, chàng trai người Anh đã biến cánh phải thành hướng triển khai chính của đội bóng áo vàng trong mùa giải này. Trong cả 4 bàn thắng của Dortmund vào lưới Leverkusen, bóng đều được chuyền vào từ bên cánh phải trong đó ở bàn thắng thứ hai và thứ ba, người trực tiếp chuyền bóng cho Reus và Guerrero ghi bàn đều là cầu thủ số 7. Nhìn những pha xử lý gọn ghẽ, khôn ngoan và chính xác của Sancho trước vòng vây của các cầu thủ áo đỏ, người ta có cảm giác anh đang thực sự ở trên tầm các đối thủ của mình.

     - Bóng Đá

     Sancho đang thực sự khuấy đảo Bundesliga

    Kể từ đầu mùa giải 2018/2019 tới giờ, cầu thủ người Anh đã thực hiện tổng cộng 18 đường kiến tạo thành bàn cho các đồng đội tại Dortmund. Con số cao nhất thế giới trong cùng quãng thời gian đó, vượt trên cả những siêu sao như Messi và Hazard. Ở tuổi 19 và vừa chơi trận thứ 50 cho Dortmund, Sancho đã ghi được tổng cộng 15 bàn thắng và có 22 pha kiến tạo. Đó cũng là con số ấn tượng nhất trong lịch sử với một cầu thủ dưới 20 tuổi, hơn cả Messi trước đây. Một viên ngọc đang tỏa sáng tại Bundesliga.

    Tài năng của Jadon Sancho thì không cần phải bàn cãi, nhưng không thể phủ nhận những cơ hội mà Dortmund đã trao cho anh bền bỉ suốt ba năm qua. Bên cạnh Marco Reus và Pulisic, Jadon Sancho thực sự đã học hỏi và trưởng thành trong một điều kiện lý tưởng của Bundesliga, nơi mà những cầu thủ trẻ luôn tìm thấy cơ hội cho mình. Trong ba năm qua, Sancho đã có số lần ra sân nhiều hơn bất cứ người bạn đồng niên nào khác ở một hạng đấu cao nhất của Châu Âu, thậm chí là xuất hiện tại Champions League. Đó là những cơ hội mà Sancho khó có thể có được nếu vẫn ở lại Man City, nơi có những ngôi sao hàng đầu vẫn xếp hàng trên ghế dự bị để dành một suất đá chính.

     - Bóng Đá

     Anh trưởng thành nhờ chơi cùng các đồng đội giỏi.

    Ở tuổi 19, không chỉ là trụ cột của Dortmund, một vị trí chính thức trong đội hình tuyển Anh cũng đã vừa được Gareth Southgate trao cho Sancho bên cạnh những Harry Kane và Raheem Sterling. Tương lai không chỉ rộng mở mà có thể nói đang chờ đón Sancho chinh phục. Sự tỏa sáng của Sancho dĩ nhiên sẽ nâng tầm giải đấu nhưng đồng thời nó cũng mở ra viễn cảnh cầu thủ người Anh đứng trước những lời chèo kéo của các ông lớn khắp Châu Âu.

    Real Madrid, Barcelona và Man City chắc chắn đã nhìn ra một tài năng lớn, nhưng ngay lúc này Sancho vẫn cho thấy anh sẽ tiếp tục cống hiến cho Dortmund. Và đó chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể được chứng kiến một tài năng hàng đầu thế giới mỗi cuối tuần lại tung hoành trên sân cỏ Bundesliga.

    Long Win | 07:00 21/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...