MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Inter, Napoli sốt sắng với Witsel

    09:13 Thứ hai 25/07/2016

    BongDa.com.vn Đích thân huấn luyện viên trưởng Mircea Lucescu của Zenit St.Petersburg thừa nhận, tiền vệ sáng giá của họ đã đòi ra đi. Và đó là cơ hội cho hai câu lạc bộ Serie A.

    CoJcyg1WgAAJlDq

     Witsel đã công khai đòi ra đi. Ảnh: Internet. 

     "Axel Witsel đã nói chuyện với câu lạc bộ,"  chiến lược gia người Romania nói. "Cậu ấy đòi ra đi ngay trong mùa hè này."

    Như vậy những tin đồn về việc tuyển thủ quốc gia Bỉ đòi rời Zenit đã thành hiện thực. Với mong muốn ra đi công khai này, Witsel nhiều khả năng sẽ đến Premier League, nơi nhiều câu lạc bộ như Everton hay có thể là Chelsea đang chờ sẵn. Tờ Daily Mail ngày hôm qua (24/07) cho biết, Everton đã đồng ý số tiền 25 triệu bảng để chiêu mộ Axel Witsel từ Zenit. Chelsea có thể đã bỏ cuộc trong thương vụ này sau khi sở hữu Kante từ Leicester City.

    "Chúng tôi rất tiếc, nhưng rõ ràng cậu ấy cảm thấy không còn phù hợp ở Zenit nữa," thuyền trưởng của câu lạc bộ nước Nga khẳng định.

    Tuy vậy, Everton vẫn có thể hụt tài năng này nếu Inter Milan và Napoli quyết tâm chi đậm, hai câu lạc bộ của Serie A đã theo dõi tiền vệ này từ lâu, và vẫn chưa chi nhiều ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, đặc biệt Napoli sẽ rủng rỉnh tiền bạc sau vụ Higuain.

    Tờ Gazetta số ra hôm nay (25/07) cho biết, Napoli đã liên lạc với người đại diện của Witsel, và tuyên bố họ sẵn sàng trả 30 triệu bảng cho tiền vệ này, tuy nhiên cần anh hoãn lại việc chuyển đến Premier League. Dễ hiểu khi câu lạc bộ của Serie A còn đang lấn cấn vụ Higuain.

    Năm nay 27 tuổi, Witsel đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia Bỉ và đã đá chính trong hầu hết các trận của "Quỷ đỏ" tại EURO vừa qua.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 08:01 25/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...