MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Iniesta: "Barca có thể thua nhưng điều này phải luôn được duy trì"

    19:28 Thứ tư 01/07/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại đội bóng xứ Catalan đã chia sẻ một vài suy nghĩ sau khi chứng kiến phong độ tệ hại của CLB trong thời gian vừa qua.

     

    Buổi tập của các cầu thủ Barca

    Những cú sẩy chân gần đây của Barcelona khiến người hâm mộ ngày càng ngán ngẩm. Giai đoạn then chốt mùa giải chứng kiến phong độ vô cùng nghèo nàn đến từ thầy trò HLV Quique Setien, họ đã bị cầm hòa 3 trên tổng số 4 trận gần nhất, trong khi đại kình địch Real Madrid băng băng về đích với chuỗi chiến thắng vô cùng ấn tượng.

    Barca ở thời điểm hiện tại không còn duy trì được lối đá tiki taka bản sắc, thay vào đó, họ triển khai một lối chơi kiểm soát bóng rất thiếu tính sáng tạo và chỉ trông chờ vào khả năng tạo đột biến từ hạt nhân Lionel Messi, người vừa bước sang tuổi 33 cách đây vài ngày.

    Iniesta: Barcelona can lose matches, but they must always keep their identity - Bóng Đá

     Messi không còn đủ sức gồng gánh Barca.

    Chứng kiến tình cảnh hiện tại của Blaugrana, huyền thoại Andres Iniesta nghĩ rằng, câu lạc bộ nên tìm lại lối chơi truyền thống như dưới thời HLV Pep Guardiola, rồi sau đó mới hướng đến kết quả. Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với Corriere dello Sport, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết:

    "Barcelona có thể thua các trận đấu, nhưng họ phải luôn giữ bản sắc của mình. Tôi nghĩ rằng để có thể thành công trong bóng đá, một trò chơi thiên về tính đồng đội thì sẽ có rất nhiều yếu tố quyết định. 

    Chúng tôi đã có một huấn luyện viên tài ba như Pep Guardiola và một thế hệ cầu thủ đã trưởng thành với cùng một phong cách chơi cùng tài năng xuất chúng. Do vậy, điều đầu tiên là Barca cần phải tìm lại bản sắc từng giúp CLB thành công."

    Trường Sơn | 18:58 01/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...