MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng về quá khứ đen tối của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Indonesia gọi sao số một từ châu Âu về dự vòng loại U23 châu Á

    18:15 Thứ ba 05/03/2019 | 1

    "Thần đồng" Egy Maulana đang thi đấu ở Ba Lan là một trong 30 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển U23 Indonesia chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

    Đầu tháng 3, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U23 Indonesia chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 22/3 tới.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ U23 Indonesia đã hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Bola.

    Egy Maulana là cái tên được quan tâm số một trong danh sách này. Được mệnh danh "thần đồng" của bóng đá Indonesia, chân sút sinh năm 2000 từng có tên trong danh sách 60 tài năng trẻ triển vọng của thế giới do tờ báo danh tiếng The Guardian bình chọn trong năm 2017.

    Hiện tại, Maulana khoác áo CLB Lechia Gdansk II của Ba Lan, đã ra sân 9 trận và ghi tới 8 bàn thắng. Trước đó, anh từng nhận được lời mời thử việc ở những đội bóng hàng đầu châu Âu như Benfica, Sporting Lisbon, Espanyol hay Ajax Amsterdam...

    Cuối năm 2014, Maulana ra mắt đội tuyển U16 Indonesia và từng ghi một bàn thắng vào lưới U16 Việt Nam. Chỉ sau đó vài tháng, "ngôi sao mai" của Indonesia lập cú đúp vào lưới U16 Nhật Bản trong một trận cầu giao hữu. 

    Khi được triệu tập lên cấp độ U19 Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2017, dù đội tuyển chỉ về thứ 3 chung cuộc, riêng Maulana ẵm 2 danh hiệu cá nhân là "Cầu thủ hay nhất giải đấu" và "Vua phá lưới" của giải đấu.

    Maulana được coi là ngôi sao thế hệ mới mà bóng đá Indonesia may mắn sở hữu và đặt nhiều kỳ vọng trong tương lai. Báo chí xứ sở vạn đảo thậm chí còn đưa tin rằng anh không được CLB Ba Lan đồng ý "nhả quân" khi đang bước vào giải đấu quan trọng của mùa giải.

     - Bóng Đá

     Tài năng của Egy Maulana sớm được các CLB châu Âu phát hiện. Ảnh: Fox Sports Asia.

    Ngoài Maulana, trong danh sách này có thêm 2 cầu thủ nữa đang chơi tại các giải đấu ở châu Âu. Hậu vệ cánh Firza Andika sinh năm 1999 mới ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB Tubize ở giải hạng 2 Bỉ sau khi vừa cùng đội tuyển U22 Indonesia vô địch Đông Nam Á năm 2019.

    Trên hàng công, tiền đạo Ezra Walian, 21 tuổi đã gia nhập CLB Almere City của Hà Lan vào cuối năm 2017. Từ năm ngoái, anh thi đấu cho RKC Waalwijk của giải hạng 2 dưới dạng cho mượn, được ra sân 13 trận và ghi được 1 bàn thắng.

    Tờ Bola của Indonesia cho biết đội tuyển U23 Indonesia đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và nghiêm túc cho vòng loại U23 châu Á trước mắt. Trong số 30 cái tên được triệu tập, đã có 26 cầu thủ lên tập trung cùng đội và bước vào kỳ tập luyện.

    Để xác định 23 cái tên cuối cùng được lựa chọn sang thi đấu tại Việt Nam, đội tuyển U23 Indonesia sẽ bước vào một trận đấu thử nghiệm với CLB Bali United của giải vô địch Indonesia ngày 17/3 tới.

    Sau đó, thầy trò HLV Indra Sjafri sẽ ngay lập tức di chuyển đến Việt Nam để tham dự vòng loại châu Á, chạm trán lần lượt các đối thủ U23 Thái Lan (ngày 22/3), U23 Việt Nam (24/3) và Brunei (26/3).

    Nhật Minh | 16:37 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...