MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Indonesia gấp rút tập luyện đấu Thái Lan

    21:23 Thứ sáu 09/12/2016

    Sau khi vượt qua Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016, thầy trò Alfred Riedl lập tức bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho trận chung kết AFF Cup 2016 chạm trán Thái Lan.

    Theo đó, ĐT Indonesia đã có buổi tập đầu tiên vào trưa ngày 9/12. Trang Viva.co.in cho biết thành phần Indonesia tham dự buổi tập đa phần gồm những cầu thủ dự bị. Trong khi đó, các trụ cột Boaz Salossa, Andik Vermansyah, Rizky Pora, và Manahati Lestusen đều vắng mặt.

    Ông Riedl cho phép họ nghỉ ngơi thêm để hồi phục thể lực. "Lực lượng nòng cốt của Indonesia đều có thể trạng tốt. Chỉ là họ hơi bị quá tải, vì vậy tôi để những quân bài này có thêm thời gian nghỉ ngơi. Với những nhân tố trụ cột, họ chỉ cần thực hiện các bài tập hồi phục thể lực".

    "Điều đó rất hữu ích cho các cầu thủ trước trận gặp Thái Lan", vị HLV người Áo nói.

    indonesia-2

    ĐT Indonesia ra sức tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan.

    Cũng trong buổi tập trưa nay (giờ Indonesia), đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Edy Rahmayadi và một số quan chức khác đã có mặt để thăm hỏi đội tuyển. Họ đã dành rất nhiều lời khen cho ĐT Indonesia sau chiến tích vào chung kết AFF Cup 2016.

    Mới 1 năm trước, FIFA đã ban lệnh cấm ĐTQG Indonesia tham gia các hoạt động bóng đá và mới gỡ bỏ án phạt hồi tháng 5 năm nay.

    Chia sẻ với báo chí xung quanh quyết định bắt "lính" tập sớm, HLV Riedl không thấy điều bất cập nào. Các cầu thủ dự bị hiếm có cơ hội ra sân, vì vậy cần duy trì cường độ tập luyện liên tục để làm quen với cảm giác bóng. Động thái này cũng cho thấy ĐT Indonesia rất nghiêm túc trước ngày tái đấu Thái Lan.

    "Chúng tôi đều biết Thái Lan là đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên, ĐT Indonesia không vì thế mà run rẩy. Cả đội sẽ tiếp tục trình diễn thứ bóng đá hiệu quả như trước Việt Nam khi chạm trán Thái Lan. Nếu làm được được điều đó, ĐT Indonesia sẽ có cơ hội trước Thái Lan", HLV Riedl cho biết.

    Theo lịch thi đấu AFF Cup, ĐT Indonesia sẽ tiếp Thái Lan trong trận chung kết lượt đi vào ngày 14/12 trên sân Pakansari. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra sau đó 3 ngày. Tại vòng bảng, Thái Lan đã đánh bại Indonesia 4-2 trong trận ra quân, trong đó chân sút Teerasil Dangda tỏa sáng với hat-trick..

    Với ĐT Indonesia, họ đã có lần thứ 5 vào chung kết AFF Cup, nhưng chưa tận hưởng hương vị chiến thắng.

    Nguyên Trí | 20:11 09/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...