MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Indonesia: Đừng mong "vết đen" 10 năm quay trở về!

    15:27 Thứ ba 10/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam hiện tại là đội bóng luôn thi đấu với sự tỉnh táo và quyết tâm chiến thắng đến cùng.

    Vết gợn 10 năm chưa phai

    Sau 10 năm, bóng đá Việt Nam mới lại góp mặt ở 1 trận chung kết SEA Games. Đã từ lâu lắm rồi, người dân đất Việt dường như vẫn đau đáu một nỗi niềm xưa cũ. Nền bóng đá dải đất hình chữ S có rất nhiều kỷ niệm buồn ở ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trong số đó, thất bại trên đất Lào năm 2009 đến hiện tại là "vết đen" chưa thể xoá mờ.

    Indonesia: Đừng mong

    Thất bại tại SEA Games 2009 vẫn là nỗi ám ảnh khó phai.

    Những con tim yêu bóng đá Việt từng hy vọng rất nhiều vào thầy trò HLV Enrique Calisto. Thậm chí, ở giải đấu năm đó, việc Thái Lan bị loại mang đến rất nhiều niềm tin cho Việt Nam trong trận chung kết tái ngộ Malaysia. Vậy mà, chẳng ai biết trước được điều gì, sai lầm của Bùi Tấn Trường bất ngờ khiến cho Việt Nam phải trả giá trước người Mã, đội bóng mà đoàn quân HLV người Bồ Đào Nha từng đánh bại đến 3-1 ở vòng bảng.

    Giới truyền thông và người hâm mộ nói rất nhiều những sự trùng lặp đến kinh ngạc của giải đấu năm 2009 và 2019. Những thống kê cũng như diễn biến tiến vào chung kết của thầy trò HLV Park rất giống đoàn quân ông Calisto thuở nào. Vì lẽ đó, câu hỏi được đặt ra, liệu U22 Việt Nam có phá dớp thành công để làm nên lịch sử?

    Nhưng thầy trò HLV Park đủ bản lĩnh

    Câu chuyện 10 năm trước đã qua đi, hiện tại dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam cũng gặt hái rất nhiều kỳ tích vang dội. May mắn là yếu tố rất lớn, có khả năng tác động vào những trận đấu bóng đá, tuy nhiên nếu không tin vào tiềm lực và khả năng của bản thân mình, rõ ràng sẽ chẳng có một phép màu hay may mắn nào xảy ra.

    U22 Việt Nam giờ đây là lứa cầu thủ đồng đều, nhiều vị trí được trui rèn qua kinh nghiệm trận mạc. Bên cạnh đó, dưới thời HLV Park, các cầu thủ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều về vấn đề tâm lý, luôn ra sân hết mình với mục tiêu chiến thắng và thi đấu đến tận hơi thở cuối cùng. Vì lẽ đó, chẳng có gì lạ khi chính U22 Việt Nam từng lội ngược dòng thành công để đánh bại U22 Indonesia ngoài vòng bảng.

    Indonesia: Đừng mong

    U22 Việt Nam giờ đây là đội bóng đầy bản lĩnh.

    Khó khăn và thử thách trong trận chung kết tối nay rõ ràng là lớn hơn. Nhưng trên tất cả, U22 Việt Nam là một tập thể đủ bản lĩnh để đương đầu với những gian nan đang bủa vây. U22 Indonesia là đội bóng không thể xem thường, nhưng đoàn quân HLV Park mới xứng đáng là nhà vô địch!

    Tiến lên Việt Nam!

    Minh Trí | 15:10 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...