MỚI NHẤT :
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Indonesia cầm hòa Myanmar trước khi gặp Việt Nam

    01:28 Thứ bảy 05/11/2016 | 1| 1

    Tối 4/11, tuyển Indonesia đã hòa 0-0 với Myanmar ở trận đấu giao hữu trên sân khách, trong bối cảnh không tung ra sân đội hình mạnh nhất

    indonesia

    Không có Andik Vermansian (ảnh), Indonesia đã không tạo ra nhiều pha tấn công đáng chú ý. Ảnh: Internet.

    Cả Myanmar lẫn Indonesia đều xem trận đấu tại Yangon là cơ hội tốt để rà soát lực lượng, chuẩn bị cho AFF Cup. Chơi trên sân nhà, Myanmar sử dụng đội hình mạnh nhất có thể. Trong đó, phần lớn các cầu thủ vừa trải qua chuyến tập huấn kéo dài ở châu Âu.

    Còn Indonesia không sử dụng hai ngôi sao tấn công Andik Vermansian và Irfan Bachdim, vì họ mới vừa hội quân cùng đội. HLV Alfred Riedl thực hiện nhiều thử nghiệm ở cả 3 tuyến.

    Hai đội đều cố gắng tấn công ngay sau tiếng coi khai cuộc, tuy nhiên không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. Tình huống rõ rệt nhất là pha đột phá của Boaz Salossa nhưng thủ môn Kyaw Zin Phyo của Myanmar đã bắt gọn bóng ở pha đối mặt.

    Sang hiệp 2, hai đội đều thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự. Indonesia cố gắng đẩy nhanh nhịp độ tấn công với sự xuất hiện của Ricky Pora nhưng không xuyên thủng được hàng thủ của đội chủ nhà. Còn Myanmar thực hiện khá nhiều tình huống dứt điểm của Aung Thu, Maung Muang Lwin, Than Paing nhưng không thành bàn.

    Chung cuộc, hai đội hòa 0-0. Tối 5/11, Indonesia sẽ đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận tái đấu với tuyển Việt Nam hôm 8/11. Ở trận lượt đi, hai đội đã hòa 2-2. Theo thông lệ ở các trận quốc tế, đội khách sẽ đến trước nơi thi đấu chừng 2 ngày. Nhưng HLV Riedl muốn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi chạm trán với thầy trò HLV Hữu Thắng nên sang sớm.

    Đáng chú ý ở lần sang Hà Nội lần này, cựu HLV tuyển Việt Nam đã triệu tập 4 nhân tố đang thi đấu ở nước ngoài gồm Andik Vermansah (CLB Selangor, Malaysia), Dedi Kusnandar (CLB Sabah, Malaysia), Stefano Janjte Lilipaly (CLB Telstar, Hà Lan) và Irfan Haarys Bachdim (Consadole Sapporo, Nhật Bản). Họ sẽ là thách thức lớn cho hàng thủ của đội chủ nhà.

    Đối thủ tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng: Myanmar là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam tại bảng B của AFF Cup (hôm 19/11). Tuy nhiên lúc này, đội bóng của HLV Gerd Zeise đang gặp khó khăn về lực lượng khi 2 trụ cột ở hàng thủ là Aung Zaw và Zaw Lin chấn thương, không kịp hồi phục. Trước đó, chiến lược gia người Đức đã loại khỏi đội tuyển một số ngôi sao khác, trong đó có chân sút Kyaw Ko Ko.

    Hoàng Tâm | 20:57 04/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...