MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Incheon khủng hoảng, báo Hàn Quốc cùng "xoáy" vào Công Phượng

    18:04 Thứ bảy 13/04/2019

    BongDa.com.vn Báo Hàn Quốc đang dành rất nhiều sự quan tâm dành cho tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Incheon United.

    Sau gần 7 vòng đấu K-League, câu lạc bộ Công Phượng đang thi đấu ở Hàn Quốc, Incheon United hiện chỉ giành được 4 điểm và đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đại diện xứ cảng đã để thua 4 trận gần nhất và dù chân sút Hoàng Anh Gia Lai đã ra sân ở một số trận vừa qua, anh vẫn chưa thể giúp đội bóng của mình ngay lập tức tạo nên sự khác biệt.

    Với việc sẽ phải chạm trán đội bóng đầu bảng, Ulsan Huyndai ở trận đấu ngày chủ nhật, cơ hội để Incheon United có thể giành điểm và thoát khói nhóm cuối đang rất mong manh.

    Đánh giá về cơ hội của Công Phượng và các đồng đội, ký giả Lee Sang-bin của tờ Sporbiz đã có những chia sẻ ngắn và được trang Soha lược dịch: "Hẳn nhiều người sẽ chờ đợi một chiến thắng bất ngờ của Incheon trước đội bóng đang xếp đầu bảng Ulsan Hyundai. Nhưng mục tiêu đang quá khó khăn do Incheon đang đứng cuối BXH với phong độ rất tệ. Họ mới chỉ giành được 1 trận thắng, 1 hòa nhưng thua tới 4 sau 6 vòng K.League với chỉ vẻn vẹn 4 điểm.

    Incheon khủng hoảng, báo Hàn Quốc cùng

    Incheon United, đội bóng Công Phượng đang khoác áo có phong độ không tốt ở K-League.  

    Incheon đã có nhiều nỗ lực ở thị trường chuyển nhượng trước mùa giải, trong đó có việc đưa về tiền đạo người Việt Nam Nguyễn Công Phượng. Thế nhưng, những sự đầu tư này hiện chưa mang lại kết quả thực tế cho Incheon United. 

    Cuối tuần này, đội chủ nhà sẽ gặp khó khăn rất lớn do tiền đạo Mugosa và tiền vệ thủ quân Nam Joon-jea chưa bình phục chấn thương. Trong khi đó, Công Phượng dù đã đá chính 2 trận liên tiếp nhưng hầu như chưa để lại được dấu ấn nào thực sự đậm nét.

    Công Phượng chưa thể đột phá và dứt điểm, do nguyên nhân quan trọng nằm ở chiến thuật và cách chơi của Incheon. Cuối tuần này, Công Phượng có thể là thủ lĩnh trên hàng công của Incheon nhưng với tương quan về lực lượng lẫn phong độ, thật khó để Incheon tạo nên màn lật đổ trước ứng viên vô địch Ulsan".

    Incheon khủng hoảng, báo Hàn Quốc cùng

    Truyền thông xứ kim chi không đánh giá cao khả năng tạo nên bất ngờ của Công Phượng và đồng đội trước Ulsan Huyndai.  

    Trong khi đó, nhà báo Lee Kwang-hee của tờ Kyeonggi nhận xét: "Hệ thống phòng ngự của Incheon thực sự quá mỏng manh. Muốn gây được bất ngờ, việc đầu tiên mà họ cần làm đó là phải chuẩn bị những phương án vá víu hàng thủ của mình.

    Ở Incheon, nơi mà sự vận hành chiến thuật đang gặp quá nhiều trục trặc, cùng với nhiều chấn thương của các trụ cột thì đây là lúc Công Phượng là một giải pháp mới có thể mang lại hiệu quả. HLV Andersen cần tìm cách tối đa hóa tốc độ và khả năng đột phá của Công Phượng bằng cách tạo ra khoảng trống từ những đường chuyền ngắn thay vì sử dụng lối đá bóng dài như hiện tại".

    Phi Yến | 15:32 13/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...