Mùa trước, có đến 28 ngôi sao Ngoại hạng Anh dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng , cao nhất trong 5 mùa giải vừa qua. Trong số đó, có 17 ca dính chấn thương dây chằng chéo trước - thuộc loại nghiêm trọng nhất - cũng là con số cao nhất trong lịch sử giải đấu.
Phóng viên BBC Sport và cựu sao Chelsea Nev Nevin nói rằng “vấn đề chấn thương đầu gối đã ở mức báo động tại Ngoại hạng Anh”. Nevin kêu gọi nhiều cuộc nghiên cứu nên được tiến hành để tìm hiểu rõ nguyên nhân.
BBC Sport cũng đưa ra một loạt các thống kê để tìm hiểu phần nào nguyên nhân của các chấn thương đầu gối gần đây.
Chấn thương dây chằng đầu gối là gì?
Đầu gối giúp nâng đỡ cơ thể một cách vững chắc. Chúng cũng cho phép chân gập cong và duỗi thẳng. Cả tính linh hoạt và ổn định đều cần thiết để đứng, đi bộ, chạy, luồn cúi, nhảy và quay. Các bộ phận khác của cơ thể giúp đầu gối thực hiện chức năng của chúng. Đó là: Xương, sụn, cơ, dây chằng, gân. Nếu bất kỳ bộ phận nào trong số này bị tổn thương, đầu gối có thể bị đau và không thể thực hiện chức năng.
Hai dây chằng thường bị thương tổn ở đầu gối là dây chằng hình chữ thập trước (ACL) và dây chằng hình chữ thập sau (PCL). Thương tổn ở các dây chằng này đôi khi được gọi là \"bong gân.\" ACL thường xuyên bị kéo căng hoặc bị đứt ra nhất (hoặc cả hai) do cử động vặn đột ngột. PCL thường bị thương do tác động trực tiếp chẳng hạn như tai nạn ô tô hoặc chặn bóng (trong bóng đá).
Bóng đá là môn thể thao sử dụng phần dưới với cường độ rất cao. Nếu dây chằng đầu gối vị đứt, cầu thủ phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng.
Các chuyên gia nói gì?
Tiến sĩ Bilal Barkatali, chuyên gia về chấn thương đầu gối trong thể thao, nói rằng phần lớn nguyên nhân dẫn đến việc này là do chơi quá nhiều và mệt mỏi, đặc biệt là ở các cầu thủ đẳng cấp cao.
Ông phân tích: “Trường hợp của Zlatan Ibrahimovic rất đặc biệt, cậu ấy đã 35 tuổi và đã giữ cơ thể ở trạng thái rất tốt. Mặc dù với thể hình của mình, việc nhảy lên đánh đầu rồi tiếp đất cần phải rất đúng thời điểm để giữ khớp của của Ibra không bị tổn thương.
Vì vậy, nếu cậu ấy mệt mỏi và lực tác động cơ thể không được giải tỏa kịp thời, nó sẽ tập trung vào khớp gối vào gây ra chấn thương ACL.Trong 15 năm qua, đã có sự gia tăng rất nhanh của chấn thương dây chằng đầu gối, kể cả ở giải chuyên nghiệp hay nghiệp dư.”
Còn theo Colin Martin, một chuyên gia về giày dép và từng cộng tác với các CLB lớn thì “tốc độ các trận đấu đang tăng lên rất nhiều”. Việc chọn giày thi đấu kém tính năng hỗ trợ cầu thủ cũng góp phần khiến chấn thương dễ xảy ra hơn.
Trong sân cỏ hiện đại, các lớp cỏ nhân tạo được gắn sâu xuống sân, làm dốc và chống trượt. John Ledwidge, người phụ trách mặt sân của Leicester City nói thêm: “Chúng tôi luôn phải làm việc cật lực để đảm bảo rằng sân luôn có những thông số không thay đổi: độ ẩm thích hợp, cỏ vừa đủ và có quanh năm. Điều đó đảm bảo các cầu thủ có điều kiện tốt nhất để thi đấu.
Lấy ví dụ của Ibrahimovic vào ngày hôm đó, mặt cỏ mà cậu ấy tiếp đất cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến chấn thương. Nhưng cũng không quên các yêu tố khác như giày, cách khởi động và mệt mỏi.”
Góc nhìn từ bóng đá
Nevin nói rằng khi đang là giám đốc điều hành tại CLB Motherwell, ông rất quan tâm đến ảnh hưởng mà mặt sân hiện đại đối với cầu thủ. Ông muốn đưa mặt cỏ truyền thống trở lại, nhưng điều đó lại không khả thi về mặt tài chính.
Chuyên gia người Scotland cho biết: “Chúng ta cần thêm các nghiên cứu rõ ràng hơn. Nhưng tôi từng nghe những lời phàn nàn từ các HLV tại Ngoại hạng Anh rằng chính mặt sân đã làm nghiêm trọng hóa vấn đề chấn thương.
Tôi từng bị chấn thương ACL ở Everton nhưng đó là do va chạm. Bản thân từng thi đấu trên nhiều mặt sân khác nhau, tôi mong rằng không có một thế hệ cầu thủ tương lai với đầu gối, mắt cá và hông bị những chấn thương không thể hồi phục.”
Cái giá phải trả
Theo nghiên cứu của SportingIntelligence.com và các chuyên gia bảo hiểm rủi ro JLT, các CLB Ngoại hạng Anh đã trả tổng cộng 177 triệu bảng tiền tiền lương cho các cầu thủ bị chấn thương mùa giải trước.
Nghiên cứu cũng chỉ ra có 108 chấn thương các loại liên quan đến đầu gối, chỉ đứng sau gân kheo (131). Tuy nhiên chấn thương đầu gối lại nghiêm trọng hơn, mỗi cầu thủ phải mất trung bình 70 ngày mới bình phục hẳn.
Chấn thương đầu gối cũng gây tốn kém nhất, trung bình mỗi ca chấn thương thế này phải mất 448.710 bảng và ngốn gần 50 triệu bảng mỗi mùa giải.
Duncan Fraser, chủ tịch của JLT nói rằng: “Trong 6 mùa giải đã qua, đã có sự tăng lên đều đặn chi phí chấn thương khi cầu thủ tăng giá chóng mặt và Ngoại hạng Anh ngày càng cạnh tranh nhiều hơn.
Chấn thương không chỉ khiến công tác huấn luyện đội bóng gặp trở ngại mà còn tốn rất nhiều tiền. Một trong số đó là tiền lương phải trả cho cầu thủ không thể ra sân thi đấu.”
Cận cảnh chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Ibrahimovic