MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Ian Wright chỉ đích danh ngôi sao phung phí cơ hội của Chelsea

    06:35 Chủ nhật 22/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Theo cựu danh thủ Ian Wright, Chelsea cần tránh sự phung phí cơ hội trước khung thành đối phương nếu muốn cạnh tranh danh hiệu vô địch.

     

     Bàn thắng đầu tiên của Werner trong màu áo Chelsea

    Chelsea ca khúc khải hoàn trước Newcastle United ở vòng 9 Premier League với chiến thắng 2-0 chung cuộc. Bàn phản lưới nhà của Federico Fernandez và pha lập công bởi Tammy Abraham giúp The Blues tiếp tục duy trì chuỗi trận ấn tượng thời gian gần đây.

    Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Ian Wright, Chelsea cần tránh sự phung phí cơ hội trước khung thành đối phương nếu muốn cạnh tranh danh hiệu Premier League năm nay. "Thế trận rất tốt cho Chelsea ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Do đó, họ có thể đã quá dễ dàng khi đứng trước các cơ hội ngon ăn," Wright chia sẻ trên BBC.

    Ian Wright sends warning to wasteful Chelsea star Timo Werner - Bóng Đá

    Werner trong màu áo Chelsea.

    "Chelsea cần tàn nhẫn hơn với đối thủ nếu họ mong muốn lọt vào Top 4 cuối mùa hay giành chức vô địch Premier League. Nếu bạn lãng phí các cơ hội, bạn sẽ trả giá đắt. Tammy Abraham trải qua 90 phút thi đấu tốt, di chuyển thông minh. Trong khi đó Timo Werner đã phung phí một vài cơ hội".

    "Tôi nghĩ Werner phù hợp trong vai trò chạy cánh. Tốc độ, kỹ thuật của cậu ấy giúp ích rất nhiều cho lối chơi Chelsea. Bàn thắng của Tammy là khắc họa rõ nét cho điểm mạnh, sở trường nơi Werner khi cậu ấy vượt qua dễ dàng hàng thủ Newcastle United" Wright kết luận.

    Sau một mùa hè mua sắm rầm rộ, Frank Lampard đang sở hữu một hàng công đáng gờm với nhiều ngòi nổ như: Timo Werner, Tammy Abraham, Olivier Giroud. Chelsea hứa hẹn trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, kẻ thách thức với 2 thế lực Liverpool và Man City.

    Anh Nguyễn | 06:05 22/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...