MỚI NHẤT :
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • Huỳnh Đức “tố” SLNA chơi tiểu xảo để giành chiến thắng

    21:32 Chủ nhật 17/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không quá thất vọng sau trận thua, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng các học trò đã chơi theo đúng ý đồ đưa ra. Tuy nhiên, SLNA đã biết sử dụng nhiều cách chơi tiểu xảo để giành được chiến thắng.

    Không quá thất vọng trong phòng họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức đã lý giải về cú sẩy chân đáng tiếc ở trận đầu chiều nay trước SLNA. Theo đó, nhà cầm quân này cho rằng các học trò của đã chơi tốt và đúng ý đồ đề ra, nhưng việc tiền đạo không thể kết thúc được đã khiến SHB Đà Nẵng thua trận.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng SLNA quá "già rơ" trong việc sử dụng tiểu xảo. Ảnh: Viết Định.

    Huỳnh Đức cho biết: “Hôm nay các học trò của tôi đã chơi tốt khi đã kiểm soát thế trận và biết cách khai thác hai nách biên. Tuy nhiên tiền đạo của chúng tôi hôm nay đã không thể kết thúc được, nói chung hôm nay toàn đội đã chơi theo ý đồ của tôi, tôi muốn như thế nhưng lại thiếu khâu dứt điểm."

    Bên cạnh đó, danh thủ ĐT Việt Nam cho rằng, chiến thắng của SLNA có được là do đối thủ “già rơ” hơn trong việc sử dụng lối chơi tiểu xảo hơn so với cầu thủ SHB Đà Nẵng, khi họ biết cách làm học trò của ông ức chế và nôn nóng: “Trận này Merlo bị kèm rất là chặt, những tình huống bóng bổng thì SLNA sử dụng tiểu xảo rất nhiều. Tôi cảm thấy rất là lạ khi những tình huống đá phạt góc, những cầu thủ SLNA cố tình ôm Merlo và dí anh ta, nhưng tôi thấy trọng tài chẳng có động thái gì để nhắc nhở. Merlo rất là bức xúc.

    Có thể nói SLNA già rơ hơn đội bóng chúng tôi, các cầu thủ của họ chơi rất là tiểu xảo, họ biết cách câu giờ, biết cách làm cho cầu thủ chúng tôi ức chế và sốt ruột. Rất may cầu thủ Đà Nẵng biết cách kiềm chế nên không đá bậy, nhất là Gramoz, có nhiều lần Phi Sơn và Khắc Ngọc thay nhau khiêu khích anh ta. Họ đã làm được điều đó và giành thắng lợi." HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ SLNA đã biết cách khiến "sát thủ" Merlo ức chế. Ảnh: Viết Định

    Thua trận này, SHB Đà Nẵng vẫn dậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 8 và coi như chấm dứt hy vọng vô địch ở mùa giải năm nay. Mục tiêu khả dĩ nhất đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lúc này là tập trung vào Cup quốc gia, đấu trường mà họ đã lọt vào trận bán kết.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:15 17/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...