MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Huyền thoại MU khuyên Mourinho xây đội hình siêu tấn công

    16:36 Chủ nhật 10/06/2018

    Huyền thoại Edwin Van der Sar đã kêu gọi HLV Mourinho chiêu mộ thêm những cầu thủ để giúp Man United trở lại thành đội bóng có lối chơi tấn công phóng khoáng như trước đây.

    Mourinho cần thay đổi

    Van der Sar cho rằng Man United cần phải chiêu mộ thêm những tân binh khủng nếu như muốn bắt kịp Man City. Hơn nữa, Quỷ đỏ cần phải xây dựng lại lối chơi tấn công từng giúp họ đạt được nhiều vinh quang trong quá khứ.

    Rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng than thở về lối chơi của Man United dưới thời Mourinho. Nó đối lập hoàn toàn với cách chơi tấn công mà Sir Alex Ferguson xây dựng.

    Nhờ có lối chơi đó, Van der Sar đã giành được 4 danh hiệu Premier League, 1 Champions League, 1 League Cup, 1 Community Shield và Club World Cup. Và vì thế, mới đây huyền thoại người Hà Lan đã lên tiếng khuyên Mourinho thay đổi cách tiếp cận ở mùa giải tới.

    Huyền thoại MU khuyên Mourinho xây đội hình siêu tấn công - Bóng Đá

     Mourinho cần thay đổi lối chơi.

    “Hầu hết các CĐV đều ưa thích lối đá tấn công. Nhưng nó còn phụ thuộc vào HLV của đội bóng. Tôi nghĩ các khán giả cũng muốn đội bóng chiêu mộ những cầu thủ tấn công chất lượng."

    “Hy vọng rằng với những bản hợp đồng mới và một lối chơi tấn công khởi sắc hơn, Man United sẽ giành được những thành công trong năm tới”.

    MU cần thêm tân binh

    Man United đã kết thúc mùa giải năm ngoái với 19 điểm ít hơn nhà vô địch Man City. Và Van der Sar cho rằng Quỷ đỏ cần tiếp tục đầu tư nếu muốn bắt kịp Man xanh hoặc ít nhất là giữ vị thế của đội bóng hiện tại.

    “Mọi chuyện đang khó dần lên vì tiền đang là yếu tố quyết định. Các đội bóng khác cũng đang bắt kịp dần với Man United. Các ông chủ giàu có hơn đang đổ tiền vào bóng đá để xây dựng một đội hình mạnh."

    “Tôi hy vọng Man United có thể đối phó với tình hình này. Họ mới kết thúc ở vị trí nhì bảng và lọt vào chung kết FA Cup mùa vừa qua. Năm nay, họ cần thêm 2 hay 3 tân binh khủng nữa để cạnh tranh với nhà đương kim vô địch Man City mùa tới”.

    T.H | 09:07 10/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...