MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Huyền thoại Liverpool trải lòng về nghiệp huấn luyện nơi Xứ Chuột túi

    21:44 Thứ hai 01/07/2019

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của Liverpool, Robbie Fowler chia sẻ về công việc tại Brisbane Roar – CLB đang thi đấu tại giải VĐQG Australia.

    Tháng 4 vừa qua, huyền thoại của Liverpool, Robbie Fowler đã chính thức nhận chức HLV trưởng của Brisbane Roar – CLB đang thi đấu tại giải VĐQG Australia, A-League. Cựu danh thủ này mới đây đã có những chia sẻ về công việc tại Xứ sở Kangaroo trên tờ Mirror.

    "Tôi thực sự yêu thích việc được hòa mình vào công việc này, và tôi chỉ có thể nói rằng mọi thứ đã rất tuyệt vời cho đến nay. Tất cả những điều đã được thực hiện đều đi theo đúng kế hoạch mà chúng tôi đề ra từ tháng 4’’, Fowler nói.

    Robbie Fowler opens up on his managerial job with Brisbane Roar - Bóng Đá

    Robbie Fowler đã nhận chức HLV trưởng của CLB Brisbane Roar từ tháng 04/2019.

    Giải VĐQG Australia, A-League hiện tại đang trong thời gian nghỉ thi đấu. Để chuẩn bị cho mùa giải 2019/20, Fowler đang phải đảm nhiệm rất nhiều phần việc, nhưng nhà cầm quân người Anh cũng thể hiện sự hào hứng với tất cả trách nhiệm này:

    "Khi tôi tiếp quản, tôi biết rằng 14 cầu thủ đã hết hợp đồng và chúng tôi đã sớm quyết định rằng 14 người đó sẽ ra đi. Đó là con đường chúng tôi muốn đi, bởi vì điều đó cho phép chúng tôi nhanh chóng xây dựng phong cách chơi mà tôi muốn giới thiệu, mà không còn bất kỳ tàn tích nào từ các hệ thống cũ.’’

    "Cho đến nay, chúng tôi đã mang đến 9 cầu thủ mới và còn nhiều thứ mới nữa sẽ đến. Sẽ là không thật lý tưởng khi có quá nhiều gương mặt mới, nhưng thực tế thì tình huống hiện tại cũng không phải là lý tưởng nên các HLV chúng tôi sẽ phải bắt tay vào xây dựng lại.’’

    Robbie Fowler opens up on his managerial job with Brisbane Roar - Bóng Đá

    Huyền thoại của Liverpool đang nỗ lực đưa đội bóng Brisbane Roar trở lại vị thế vốn có.

    "Tôi dùng từ ‘’chúng tôi’’, vì bên cạnh tôi, HLV Tony Grant cũng đã làm rất nhiều việc. Chúng tôi là một đội ở đây, tại Brisbane. Một điều tôi đã luôn nói từ kinh nghiệm bóng đá của bản thân, đó là chẳng ai có thể biết tất cả mọi thứ. Bạn phải dựa vào người khác, bất kể trình độ của bạn thế nào."

    Với một đội bóng giàu thành tích ở Xứ sở Chuột túi như Brisbane Roar (đã từng 3 lần vô địch A-League ở các mùa 2010/11, 2011/12 và 2013/14), kỳ vọng đặt lên vai Fowler chắc chắn sẽ là rất lớn. Nhiệm vụ của cựu danh thủ này trong mùa giải tới sẽ không hề đơn giản khi ông phải vực dậy đội bóng đã sa sút rõ rệt, chỉ đứng thứ 2 từ dưới lên ở A-League 2018/19.

    Trước khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Brisbane, kinh nghiệm huấn luyện của Robbie Fowler chỉ gói gọn trong một quãng thời gian ngắn đảm nhiệm vai trò HLV kiêm cầu thủ của đội bóng Thái Lan, Muangthong United.

    Ngọc Bách | 05:41 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...