MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Huyền thoại Liverpool nhấn mạnh điểm yếu của Man Utd trước thềm derby

    19:50 Chủ nhật 24/02/2019

    BongDa.com.vn Robbie Fowler tin rằng Liverpool có thể khai thác 'hàng phòng ngự' của Manchester United, trong cuộc đụng độ rất được mong đợi vào tối nay.

    Đội bóng đang đứng thứ hai trên BXH Premier League sẽ tới Old Trafford vào Chủ nhật khi biết chắc rằng một chiến thắng sẽ chứng kiến họ lấy lại vị trí độc tôn từ tay nhà vô địch Manchester City, vốn đã là của họ nhiều lần trong mùa giải năm nay.

    Man United, trong khi đó, có thể thu hẹp khoảng cách với Tottenham, đội bóng đứng thứ ba xuống còn sáu điểm nếu đánh bại The Kop tối nay. Ole Gunnar Solskjaer đang thể hiện tuyệt vời kể từ khi lên nắm quyền và rõ ràng người hâm mộ có quyền mơ về một chiến thắng.

    Huyền thoại Liverpool nhấn mạnh điểm yếu của Man Utd trước thềm derby - Bóng Đá

     Man Utd thực tế vẫn có đôi chút lo lắng về các trung vệ.

    Nhưng Fowler nói rằng Quỷ đỏ vẫn có một chút gì đó yếu điểm ở 'hàng phòng ngự' và tin tưởng Liverpool có thể tận dụng lợi thế đó nếu đội bóng cũ của anh thống trị hàng tiền vệ. Anh nói với Daily Mirror: 'Hãy thẳng thắn về điều này, Manchester United có một hàng phòng ngự tinh ranh.

    Đó không phải là tôi thiên vị - sáu trận sạch lưới trong giải đấu cho bạn biết điều đó. Nó đã được cải thiện, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn còn những điểm yếu. Cuộc tấn công của Liverpool là sức mạnh thuộc đẳng cấp thế giới. Một lần nữa, tôi không còn nghi ngờ.

    Tuy nhiên, để Jurgen Klopp sử dụng sự xâm nhập và các pha di chuyển của tiền đạo, điều đó có thể rất mất thời gian và sức lực, anh ấy cần hàng tiền vệ của mình để cung cấp nền tảng đó. Vì vậy, mặc dù vị trí trên BXH nói với bạn rằng Liverpool tốt hơn nhiều nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Quan trọng là trận chiến ở hàng tiền vệ".

    Huyền thoại Liverpool nhấn mạnh điểm yếu của Man Utd trước thềm derby - Bóng Đá

     Fowler tin rằng Man Utd vẫn yếu ở khâu phòng ngự.

    United đã bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer như một giao kèo ngắn hạn, nhưng việc điều hành tuyệt vời của ông với tư cách là người quản lý tạm thời đã dẫn đến suy đoán rằng huyền thoại người Na Uy sẽ có được công việc chính thức vào cuối mùa giải năm nay. Và Jurgen Klopp nói rằng đồng nghiệp của mình xứng đáng với điều đó.

    Ông nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy cũng sẽ là người quản lý (Man Utd) vào năm tới, điều đó rất rõ ràng. Bạn có thể tưởng tượng một tình huống khi họ nói 'Chúng tôi đang đưa về một người quản lý khác?' Sau đó, một người quản lý mới sẽ thua một trận đấu và điều đó là không thể. Anh ấy xứng đáng 100% - anh ấy đã làm mọi thứ mà bạn phải làm để thành công với họ".

    Vũ Quang Toản | 16:25 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...