MỚI NHẤT :
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Huyền thoại dự đoán về người có thể mang lại "phép màu" cho Arsenal

    22:43 Thứ năm 02/08/2018

    BongDa.com.vn Cựu Pháo thủ Nwankwo Kanu cho rằng Arsenal sẽ cần đến một "phép màu" mới có thể giành ngôi vô địch Premier League mùa giải tới.

    Tuy nhiên huyền thoại Nigeria cũng tin rằng tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang chính là người có thể mang lại "phép màu" đó cho đội bóng.

    Huyền thoại dự đoán về người có thể mang lại

     Kanu là thành viên của đội hình Arsenal giành được chức vô địch Premier League cuối cùng tính đến nay.

    Trận đấu quan trọng đầu tiên trong khuôn khổ một giải chính thức của HLV Unai Emery trên cương vị người dẫn dắt Arsenal sẽ là trước đương kim vô địch Manchester City vào ngày 12/8 tới đây. Trong mùa tới, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ đưa Pháo thủ trở lại với top dự Champions League.

    Lần cuối cùng Arsenal giành được chức vô địch Premier League đã là vào năm 2004, thời điểm mà danh thủ Kanu vẫn còn đang thi đấu như một tiền đạo trong sơ đồ của HLV Arsene Wenger. Từ đó đến nay đội chủ sân Emirates luôn chật vật tìm lại ánh hào quang xưa.

    Và mặc dù đã từng có những kỳ vọng lớn lao vào Pháo thủ, nhưng Kanu tin rằng mục tiêu lọt vào top 3 Premier League và có được một chiếc cúp sẽ là thực tế hơn đối với đội bóng của Emery trong mùa đầu tiên nắm quyền.

    Huyền thoại dự đoán về người có thể mang lại

     Aubameyang chính là người được kỳ vọng nhất bên phía Arsenal trong mùa giải tới.

    Theo đó huyền thoại 42 tuổi này nói:

    "Chúng ta cần cho ông ấy (Unai Emery) thời gian để định hình phong cách chơi bóng mà ông ấy muốn."

    "Chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để những con người mới hay những bản hợp đồng mới hòa nhập với Arsenal. Nhưng nếu điều này xảy ra sớm hơn và Arsenal giành được chức vô địch thì đó thực sự là một phép màu. Và kỳ thực tôi mong điều đó xảy ra."

    "Mặt khác, Aubameyang đã chơi rất tốt. Cậy ấy vừa có mùa giải đầu tiên tại Arsenal và đã thích nghi cực ổn với môi trường Premier League. Thời gian trước mùa giải này cậu ta cũng chơi rất ổn trong sơ đồ của HLV mới và phối hợp tốt với các đồng đội. Vì vậy tôi tin mùa giải tới sẽ là mùa giải của Aubameyang, nếu cậu ta thực sự chú tâm cho nó."

    "Dĩ nhiên Arsenal còn có nhiều cầu thủ đột biến khác. Nhưng nếu đây là một mùa giải tốt của Aubameyang, tôi tin họ có cơ hội vô địch."

    Rõ ràng tiền đạo người Gabon đã chiếm được nhiều cảm tình từ cả cổ động viên nhà và các chuyên gia, khi trước đây một huyền thoại khác của Pháo thủ là Ray Parlour cũng lên tiếng kỳ vọng vào cựu cầu thủ Dortmund trong mùa giải mới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức | 22:20 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...