MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Huyền thoại Arsenal: "Cậu ta mang trái tim sư tử"

    22:13 Thứ tư 23/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ của Pháo thủ đã có những chia sẻ về tình hình đội bóng.

    Huyền thoại của Arsenal, Emmanuel Petit đã lên tiếng chỉ trích Granit Xhaka và nhấn mạnh rằng, ông không thể hiểu tại sao tiền vệ người Thụy Sỹ được làm đội trưởng của Pháo thủ. Petit cũng tỏ ra quan ngại về khả năng của cầu thủ này.

    Sau một cuộc bỏ phiếu kín của các cầu thủ Arsenal hồi tháng 9, Xhaka đã được chọn làm đội trưởng. Nhưng điều đó thường xuyên khiến cổ động viên tranh cãi, với việc nhiều người hâm mộ không tin rằng tiền vệ này đủ giỏi để trở thành một trong những cầu thủ quan trọng của đội chủ sân Emirates.

    Petit talks about Xhaka - Bóng Đá

     Xhaka không được lòng người hâm mộ.

    Thất bại tối thiểu 1-0 hôm thứ Hai trước Sheffield United đã tiếp nối thành tích sân khách tệ hại của Arsenal, và Petit tin rằng Matteo Guendouzi là tiền vệ duy nhất thể hiện được phẩm chất lãnh đạo. Phát biểu với Paddy Power, ông chia sẻ:

    "Bạn có thể tưởng tượng việc Patrick Vieira có mặt trên sân vào tối thứ Hai không? Anh ấy sẽ hét lên với các đồng đội của mình rằng: "Mọi người đang làm cái quái gì vậy?" Tôi không thấy điều đó ở Xhaka. Nhưng, Guendouzi là một trong số ít cầu thủ cho thấy anh ấy muốn chiến thắng trong mọi trận đấu. Cậu ấy có một trái tim sư tử. Guendouzi thể hiện sự tức giận trên sân, cậu ấy ghét việc thua trận. Bạn có thể thấy Guendouzi luôn sẵn sàng chiến đấu cho từng pha bóng."

    "Ai đó có thể cho tôi biết phẩm chất tốt nhất của Xhaka là gì không? Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại được làm đội trưởng. Thiếu mất sự lãnh đạo. Công bằng mà nói, thật tốt khi Emery lựa chọn nhiều cầu thủ trẻ, bao gồm cả những cái tên trưởng thành ở câu lạc bộ. Gabriel Martinelli đã lọt vào mắt tôi, cũng như Joe Willock. Và, tất nhiên, cả Kieran Tierney nữa. Tôi không thể chờ đợi để chứng kiến cậu ấy thi đấu, đã đến lúc Arsenal cần một sự khác biệt trong phòng ngự."

    Petit talks about Xhaka - Bóng Đá

     Guendouzi được Petit khen ngợi.

    Trong khi đó, Mesut Ozil tiếp tục bị Emery gạch tên khỏi đội hình thi đấu, dù trước trận ông đã có lời khen ngợi tiền vệ người Đức. Chia sẻ về vấn đề này, Petit cho biết:

    "Hồi tuần trước, Emery nói Mesut Ozil đã sẵn sàng để ra sân. Tuy nhiên, cậu ấy thậm chí còn không có mặt trên băng ghế dự bị. Điều đó khiến Arsenal mất đi chất lượng. Thực sự không có lựa chọn nào khác à? Thế còn Dani Ceballos? Cậu ấy là một trong số ít những cầu thủ Arsenal có thể tạo ra thứ gì đó bằng đường chuyền của mình."

    "Về Ozil, tôi không nghĩ câu lạc bộ hoàn toàn trung thực. Ozil dường như đã sẵn sàng để thi đấu, cậu ấy đã tập luyện trong nhiều tuần - nếu bây giờ anh ấy không khỏe, thì khi nào? Có lẽ đó là một vấn đề về mặt tinh thần hoặc đơn giản là Emery không thích hay tin tưởng cậu ấy."

    Emery chia sẻ về Martinelli:

    Huỳnh Phong | 21:10 23/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...