MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • 'Huy Hùng sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận chung kết lượt về'

    09:41 Thứ sáu 14/12/2018

    Sau màn trình diễn ấn tượng trên sân Bukit Jalil, nhiều chuyên gia đánh giá tiền vệ của CLB Quảng Nam gần như chắc suất trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

    Gặp nhiều thiệt thòi hơn so với các đồng đội nhưng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng đang dần chiếm được niềm tin của HLV Park Hang-seo.

    Mới ra sân 2 trận, nhưng dù là Mỹ Đình hay Bukit Jalil, Huy Hùng luôn cáng đáng tốt nhiệm vụ được giao phó. Và giờ đây, anh đứng trước cơ hội được ra sân trong đội hình chính thức ở trận chung kết lượt về gặp Malaysia. 

    'Huy Hùng sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận chung kết lượt về' - Bóng Đá

     Huy Hùng có màn trình diễn xuất sắc trước Malaysia. Ảnh: Thuận Thắng. 

    Người hùng thầm lặng và hành trình tìm lại những gì đã mất

    Trước thềm AFF Cup 2018, Huy Hùng gặp chấn thương và phải tập riêng trong phần lớn thời gian chuẩn bị của giải đấu. Ban đầu, một số người hâm mộ chỉ trích HLV Park Hang-seo khi loại Hoàng Thịnh để gọi lên tuyển một cầu thủ "không có gì nổi bật" và thậm chí còn đang chấn thương.

    Tuy nhiên, ông Park có cái lý của mình. Và sự kiên nhẫn của vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã được đền đáp xứng đáng

    Chia sẻ về cậu học trò tại CLB Quảng Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Năm qua, Huy Hùng chấn thương nhiều. Phải nỗ lực và tài năng, Huy Hùng mới có thể góp mặt và được đá chính tại giải lần này. Dưới thời HLV Miura, Huy Hùng đã tỏa sáng. Và trước Malaysia trên sân Bukit Jalil, cậu ta đang lấy lại những thứ vốn thuộc về mình"

    'Huy Hùng sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận chung kết lượt về' - Bóng Đá

     Gương mặt buồn bã khi phải tập riêng là điều dễ nhận thấy ở Huy Hùng trong suốt quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

    Quả thực, sau khi nổi lên tại AFF Cup 2014 - thời điểm Huy Hùng còn thi đấu ở giải hạng nhất nhưng vẫn được HLV Miura ưu tiên cho đá cặp với Ngô Hoàng Thịnh - người ta không còn nghe nhiều tới cái tên của anh. Những chấn thương dai dẳng khiến đóng góp của anh cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia bị hạn chế đáng kể.

    Từ một trong những tiền vệ trung tâm số một của bóng đá Việt Nam, Huy Hùng dần rơi vào quên lãng. Thế nhưng, "lửa thử vàng, gian nan thử sức", hoàn cảnh éo le không cho phép Huy Hùng buông xuôi.

    Anh nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn, và rồi trái ngọt cũng tới với cầu thủ này.  "Ngoài sân, Huy Hùng là người hiền lành, sống nề nếp và có thái độ chuyên nghiệp. Khi thi đấu, cậu ấy là người luôn hết mình vì đội bóng." Đinh Thanh Trung, đội trưởng CLB Quảng Nam nói với phóng viên. 

    "Qua các đời HLV, Huy Hùng vẫn luôn khẳng định được vị thế của mình. Giải đấu lần này, ông Park có nhiều sự lựa chọn, nhưng Huy Hùng vẫn được đá chính và để lại dấu ấn. Đó là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của cậu ấy. Tôi rất vui khi nhìn thấy người anh em, người đồng đội của mình tỏa sáng", Đinh Thanh Trung nhấn mạnh. 

    'Huy Hùng sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận chung kết lượt về' - Bóng Đá

     Những nỗ lực miệt mài trên sân tập của Huy Hùng đã được đền đáp xứng đáng. Ảnh: Minh Chiến. 

    Cùng Đức Huy tạo thành đối trọng xứng tầm với bộ đôi của Malaysia

    Tại giải đấu lần này, bộ đôi Syamer Kutty Abba - Akram Mahinan của đội tuyển Malaysia thi đấu tuyệt hay. Sự cơ động cùng khả năng điều phối bóng xuất sắc khiến ngay cả những cái tên hàng đầu như Sanrawat Dechmitr hay Hlaing Bo Bo cũng phải lép vế khi đối đầu với họ.

    Nói về bộ đôi này, hai chiến lược gia hàng đầu Việt Nam là Hoàng Văn Phúc và Phan Thanh Hùng đều mô tả đó là "cây năng lượng" của đội tuyển Malaysia. Nhờ nguồn thể lực dồi dào, họ thi đấu pressing tầm cao và không cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam có thời gian xoay trở. 

    Thực tế, ở trận đấu vòng bảng trên sân Mỹ Đình, bộ đôi giàu kỹ thuật và sức sáng tạo là Xuân Trường - Quang Hải của đội tuyển Việt Nam cũng tỏ ra bất lực trong việc lấn lướt hàng tiền vệ Malaysia. Do đó, các cầu thủ Malaysia làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu.

    'Huy Hùng sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận chung kết lượt về' - Bóng Đá

     Malaysia đang sở hữu cặp tiền vệ trung tâm giàu năng lượng và tính chiến đấu tại AFF Cup 2018. Ảnh: AFF Cup.

    Tuy nhiên, trên sân Bukit Jalil, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Vẫn là Malaysia cầm bóng nhiều hơn, nhưng khi ở bên kia chiến tuyến là Huy Hùng và Đức Huy, đất diễn của hai tiền vệ đội chủ nhà bị hạn chế đáng kể. 

    Sự mạnh mẽ, sức càn lướt của Đức Huy cùng kinh nghiệm của Huy Hùng khiến hai cầu thủ bên phía đội chủ nhà có một ngày mướt mồ hôi. Tuyến giữa bị khóa chặt, Syamer thường xuyên phải dạt biên đón bóng trong khi Mahinan ở lại và bị bóp nghẹt bởi sức chiến đấu của hàng tiền vệ Việt Nam. 

    "Đội tuyển Malaysia mạnh nhất ở tuyến giữa, và nếu không tập trung, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể bị áp đảo giống những gì Thái Lan từng trải qua. Trước trận chung kết lượt đi, đã có những lo ngại. Nhưng khi chứng kiến Hùng và Huy thi đấu, đây quả thực là đối trọng xứng tầm với bộ đôi của Malaysia", BLV Quang Huy phân tích. 

    Còn HLV Phan Thanh Hùng cho rằng với đẳng cấp đã được khẳng định cùng kinh nghiệm dày dạn, việc Huy Hùng giúp tuyến giữa của Việt Nam thi đấu sòng phẳng với đội chủ nhà là điều dễ hiểu. 

    "Đẳng cấp của Huy Hùng là điều không phải bàn cãi bởi nó đã được khẳng định ở nhiều giải đấu trước đây. Cộng với việc là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất nơi hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam, anh cho thấy mình là người rất phù hợp với HLV Park Hang-seo", cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết.  

    'Huy Hùng sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận chung kết lượt về' - Bóng Đá

     Đức Huy cùng Huy Hùng tạo thành đối trọng xứng tầm với cặp đôi Syamer - Mahinan. Ảnh: Thuận Thắng. 

    "Tiền vệ của Malaysia rất mạnh về thể lực, nên chúng ta cần có một cầu thủ tinh quái và tranh chấp tốt như Huy Hùng. Trận trước, mọi người nhớ tới Huy Hùng bởi bàn thắng ghi được, nhưng dấu ấn quan trọng nhất của anh ta chính là khả năng hỗ trợ phòng ngự, chia cắt các tuyến của đội tuyển Malaysia. Mọi tình huống đánh trung lộ của Malaysia đều bị cầu thủ này chặn đứng", ông phân tích. 

    Với màn trình diễn như vậy, theo HLV Hoàng Văn Phúc, không có lý do gì để cậu học trò tại CLB Quảng Nam phải ngồi ngoài trong trận chung kết lượt về.

    "Tuyển Malaysia thi đấu pressing cực mạnh nơi tuyến giữa. Tuy nhiên, nhờ có Huy Hùng và Đức Huy, đội tuyển Việt Nam không hề lép vế, thậm chí lấn lướt ở một vài thời điểm. Với phong độ như vậy, cả hai sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận chung kết lượt về", chiến lược gia 54 tuổi khẳng định với PV.

    Hoàng Linh | 08:25 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...