MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Hotgirl Quỳnh Nhi sẽ khiến giới trẻ TP.HCM "điên đảo” đêm chung kết EURO

    18:54 Thứ năm 07/07/2016 | 9| 5

    BongDa.com.vn Hotgirl Quỳnh Nhi sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt cực dễ thương trong giới Showbiz Việt, sự xuất hiện của búp bê "Đẹp nhất Việt Nam" trong đêm chung kết “Cùng Bóng Đá khám phá EURO”, tại Nhà thi đấu ĐH Tôn Đức Thắng (19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7) sẽ khiến giới trẻ TP.HCM điên đảo.

    Quy Nhi dep nhu Bup be

     Vẻ đẹp không tì vết của Hotgirl Quỳnh Nhi sẽ mang lại nhiều cảm hứng cho giới trẻ TP.HCM trong đêm chung kết EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Hotgirl Quỳnh Nhi tên thật là Đặng Ngọc Quỳnh Nhi, sinh năm 1990, quê Đà Lạt, Lâm Đồng. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc nữ X5. Trước đó, Quỳnh Nhi đã chứng tỏ được tài năng qua rất nhiều hoạt động như đóng quảng cáo, MV ca nhạc, mẫu ảnh cho báo và tạp chí. Ngoài ra, cô cũng đăng quang danh hiệu Miss Bóng Rổ, cuộc thi ảnh do game Vua bóng rổ tổ chức. Bên cạnh đó, cô gái 9x này cũng có cơ hội quảng bá hình ảnh của mình ra nước ngoài khi tham gia MV “Tìm lại tình yêu”, sự kết hợp của nhóm X5 và nhóm 365, được phát sóng trong chương trình Pop Asia của kênh truyền hình SBS nước Úc.

    Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương cùng một lý lịch không scandal, hot girl 9X đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ giới trẻ. Trong các bộ ảnh của mình, Quỳnh Nhi xinh như búp bê với trang phục lộng lẫy đủ sắc màu hồng, tím kết hợp hài hòa với không gian và thời gian khiến dân mạng rất thích thú. Trong năm 2013, hotgirl Quỳnh Nhi lại khiến tất cả đấng mày râu phải “đứng tim” với bộ ảnh hóa thân thành cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy, kiều diễm thực hiện tại Singapore.

    Quy Nhi cuc quyen ru va n

     Quỳnh Nhi cực quyến rũ và nóng bỏng trong nghề DJ. Ảnh: Internet.

    Sau khi nhóm X5 tan rã, Quỳnh Nhi chuyển hướng theo học DJ. Với phong cách hiện đại, tính tình hòa đồng thân thiện ngoài công việc, cô dành thời gian chủ yếu bên gia đình và bạn bè. Chia sẻ về tình yêu với nghề DJ Quỳnh Nhi cho biết: “Đây là một huớng đi mới trong con đường hoạt động nghệ thuật của em. Xu hướng ca sĩ, siêu mẫu học biểu diễn DJ đang là trao lưu của thế giới. DJ đang phát triển mạnh trên toàn cầu với những Festival âm nhạc định kỳ, được tổ chức tại các sân vận động, có hàng trăm ngàn người tham gia. Em thật sự bị cuốn hút trước công việc một DJ, có thể điều khiển đám đông bằng phong cách âm nhạc của mình." Đến thời điểm hiện tại Hotgirl “Sài thành” đã 3 năm kinh nghiệm trong nghề DJ. Quỳnh Nhi từng được mời chơi nhạc trong đêm chung kết Miss DJ 2015 (cuộc thi tìm kiếm và phát triển các tài năng trẻ). Hiện tại cô gái sinh năm 1990 sẽ tiếp tục thử thách mình bằng việc luyện thanh để có thể vừa chơi nhạc vừa ca hát. Gác lại nhiều công việc của mình, Quỳnh Nhi nhận lời tham dự chương trình “Cùng Bóng Đá khám phá EURO”. Sự góp mặt của Hotgirl Quỳnh Nhi trong đêm chung kết EURO sẽ đem đến nhiều điều mới mẻ và thủ vị.

    banner

    Đêm chung kết "Cùng Bóng Đá khám phá EURO" một sự kiện đặc biệt không thể bỏ qua. Ảnh: BongDa.com.vn.

    Đặc biệt, ở sự kiện lần này, NHM sẽ có dịp tái ngộ cùng bộ đôi tiền đạo Phạm Văn Quyến và Phan Thanh Bình trong vai trò BLV, cùng nhà báo Trần Minh chia sẻ quan điểm, nhận định về trận chung kết. Khán giả cũng có thể giao lưu và chụp hình lưu niệm cùng cặp tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng ngàn sinh viên và người hâm mộ sẽ được tham gia rất nhiều trò chơi hấp dẫn như “Dẫn bóng 3 chân”, “Sút hay nhận quà ngay”, “Hỏi nhanh, đáp nhạy”, “Tâng bóng cùng danh thủ”. Đặc biệt là trò chơi bốc thăm may mắn với giải thưởng là chiếc điện thoại iPhone 6.

    Được biết, trong sự kiện lần này, BongDa.com.vn tin tưởng chọn Nước tăng lực Number 1 đồng hành cùng sự kiện. Để tiếp năng lượng khi thức khuya xem bóng đá, BTC bố trí quầy cung cấp nước uống Number 1 và cocktail, mocktail miễn phí cho tất cả mọi người.

    Ngày hội “Cùng Bóng đá khám phá EURO” từ 23h ngày 10/7 tại Nhà thi đấu ĐH Tôn Đức Thắng (19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7), do Báo Thể thao Việt Nam, BongDa.com.vn phối hợp cùng trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hứa hẹn là nơi có bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt nhất trong ngày diễn ra trận chung kết.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 18:40 07/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc