MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • “Hot boy” U23 Việt Nam dính chấn thương, HLV Park Hang-seo “đứng ngồi không yên”

    00:33 Thứ tư 01/08/2018

    BongDa.com.vn Vấn nạn chấn thương đang là nỗi ám ảnh của U23 Việt Nam bởi trong buổi tập cuối cùng ở PVF trước khi trở về Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại đã bị lật cổ chân.

    Chiều qua 31/7, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập cuối cùng tại trung tâm PVF trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị cho giải Tứ hùng quốc tế U23 sắp tới. Tuy nhiên, một thông tin không vui đã đến với U23 Việt Nam khi tiền vệ Nguyễn Trọng Đại đã gia nhập danh sách chấn thương.

     - Bóng Đá

     Trọng Đại đã bị lật cổ chân trong buổi tập cuối cùng ở PVF.

    Cụ thể trong phần khởi động đầu buổi tập, tiền vệ Trọng Đại đã không may mắn khi bị lật cổ chân ở tình huống không có gì nguy hiểm. Ngay lập tức, HLV Park Hang-seo yêu cầu bác sĩ Choi - bác sĩ người Hàn Quốc từng điều trị cho Tuấn Anh đưa tiền vệ Viettel rời sân để đi kiểm tra tình hình.

    Thông thường với những chấn thương như thế này, các cầu thủ phải nghỉ khoảng từ 1 đến 2 tuần mới có thể tập luyện trở lại. Còn nhớ mới đây, tiền vệ Phan Văn Đức cũng bị tương tự và cầu thủ SLNA đã vắng mặt khoảng 1 tháng trong đội hình xứ Nghệ.

    Mức độ chấn thương của Trọng Đại sẽ được BHL U23 Việt Nam thông báo trong nay mai. Tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất tiền vệ này không thể dự ASIAD 2018 thì đó sẽ là một thiệt thòi không nhỏ với HLV Park Hang-seo.

    Bởi “hot boy” này sở hữu thể hình lý tưởng, lối chơi thông minh để có thể quán xuyến tuyến giữa U23 Việt Nam bên cạnh Xuân Trường. Dù không được sử dụng nhiều tại VCK U23 châu Á, nhưng đây có thể xem là “quân bài tẩy” của thầy Park.

     - Bóng Đá

      Mức độ chấn thương của Trọng Đại sẽ được xác định trong nay mai.

    Chấn thương đang là nỗi ám ảnh với đội tuyển U23 Việt Nam khi lần lượt các tuyển thủ gặp vấn đề. Ngay ngày đầu hội quân, Phạm Xuân Mạnh, Trịnh Văn Lợi và Nguyễn Công Phượng phải nhờ đến sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế.

    Việc các cầu thủ U23 Việt Nam liên tục bị chấn thương đang khiến BHL U23 Việt Nam tỏ ra rất lo lắng, nhất là trong bối cảnh ASIAD 2018 đã cận kề.

    Sau hơn 1 tuần tập luyện ở trung tâm PVF, vào ngày 1/8 toàn đội U23 Việt Nam sẽ di chuyển về Hà Nội và có buổi tập làm quen với mặt sân Mỹ Đình, trước khi bước vào giải Tứ hùng từ ngày 3/8.

    Tịnh Đế | 00:05 01/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...