Hooligan Nga phát động 'làm thịt' World Cup 2018
09:47 Chủ nhật 27/05/2018
BongDa.com.vn Lấy việc tấn công các CĐV của Liverpool tại thủ đô Kiev như một lời đe dọa, các hooligan Nga đang ủ mưu làm loạn tại World Cup.

Trước thềm trận chung kết Champions League diễn ra, các CĐV của Liverpool đã bị hooligan Nga có mặt tại Ukraine tấn công. Kèm theo đó là lời cảnh báo cho kỳ World Cup không mấy yên ả đối với các CĐV nước Anh tại Nga.

Hooligan Nga phát động 'làm thịt' World Cup 2018 - Bóng Đá

 Những fan Nga bạo động tại Kiev.

Cảnh sát của Ukraine cho biết đã có 20 tên côn đồ vây sát fan The Kop và gây bạo động. Một số người đã gặp chấn thương và được đưa đến bệnh viện. Hiện tại họ đã bắt được 2 nghi can của vụ việc này. Sau cuộc ẩu đả, những CĐV quá khích này đã treo băng rôn với nội dung: "Chào mừng đến địa ngục." hoặc "Tiến thẳng đến World Cup."

Hooligan Nga phát động 'làm thịt' World Cup 2018 - Bóng Đá

 Các CĐV quá khíc tuyên bố sẽ tấn công Worl Cup.

Được biết nhóm người làm loạn này là các fan của CSKA Kiev bao gồm luôn cả các CĐV quá khích đến từ Amsterdam và Brussels. Hiện tại các fan của bóng đá đang lo ngại nhóm người này có thể tràn sang Nga để quậy phá World Cup bởi từ thủ đô Kiev đến biên giới Nga chỉ cách 15km chạy xe đường trường.

Theo các nạn nhân đến từ nước Anh cho biết có 3 tên trùm đầu tân công họ, cướp những lá cờ cổ vũ Liverpool của họ nhưng may mắn rằng những tên ấy không để ý đến điện thoại và ví tiền. Các CĐV của The Kop cũng cho biết cuộc ẩu đả đã xảy ra bên ngoài công viên Shevchenko nhưng cảnh sát đã không đến kịp để giải nguy.

Hooligan Nga phát động 'làm thịt' World Cup 2018 - Bóng Đá

 Cảnh sát sẽ có mặt kịp thời để trấn áp bạo động.

Thủ đô Kiev là trung tâm của các hooligan bao gồm những tên côn đồ Đức quốc xã của White Boys Club và các fan cuồng bên phía CLB Dynamo Kiev. Bên cạnh việc nhóm bạo động này lên tiếng muốn tấn công nước Nga nhân dịp World Cup thì đáp trả lại là những CĐV bóng đá chân chính muốn chống lại hooligan khi giải đấu thật sự bắt đầu.

Một fan nước Anh đã tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chống lại tất cả." Các nhóm CĐV đã tiếp tục đưa ra khẩu hiệu: "Giải phóng địa ngục." Người hâm mộ bóng đá Anh đang lên kế hoạch để chống lại các fan quá khích muốn tấn công họ tại World Cup ngay từ những ngày cuối tháng 5.

Đội tuyển Anh sẽ chơi trận đầu tiên tại World Cup khi họ gặp Tunisia vào ngày 18/06. Để chuẩn bị cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra, cảnh sát trưởng Mark Roberts, đại diện cho nhóm chống bạo loạn của bóng đá Anh lên tiếng: "Mọi người cần hết sức cẩn thận. Rất có thể sẽ có mọt cuộc chiến tiếp theo diễn ra."

Ông cũng cảnh báo người hâm mộ Anh rằng nếu họ gây bạo động và bị kết tội thì có thể lĩnh mức án cao nhất là 15 năm khổ sai. Ngoài ra, ông Roberts, phó giám đốc cảnh sát Nam Yorkshire, cũng cho biết người hâm mộ sẽ được lực lượng cảnh sát bảo vệ an toàn. Cảnh sát sẽ dàn hàng và chuẩn bị đủ vũ khí để trấn áp bạo động.

Trang Ý | 09:45 27/05/2018