MỚI NHẤT :
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • Hơn 10 điểm như Liverpool, chỉ 1 đội không vô địch

    11:11 Thứ năm 26/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Với khoảng cách lên tới 10 điểm vào dịp Giáng Sinh, lịch sử Premier League chỉ mới chứng kiến một đội bóng không thể vô địch vào cuối mùa.

    Năm 2019 có lẽ là khoảng thời gian huy hoàng nhất của Liverpool trong một thập kỷ trở lại đây, khi đoàn quân của HLV Klopp liên tục gặt hái được rất nhiều thành tích đáng tự hào.

    Vào cuối tuần trước tại Qatar, Liverpool đã đánh bại Flamengo, qua đó khép lại năm 2019 với việc trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử giành được Champions League, Siêu Cúp Châu Âu và FIFA Club World Cup trong cùng 1 năm.

    Hơn 10 điểm như Liverpool, chỉ 1 đội không vô địch - Bóng Đá

      Lịch sử Premier League chỉ mới chứng kiến một đội bóng không thể vô địch vào cuối mùa khi đã dẫn trước đối thủ 10 điểm trong dịp Giáng Sinh.

    Trong khi đó tại Premier League, Liverpool cũng đang là một thế lực không thể ngăn cản. Sau 18 vòng đấu, đoàn quân của Klopp vẫn chưa để thua một trận đấu nào, trong đó họ đã thắng 17 và chỉ hòa đúng 1 lần (trước Man Utd).

    Hiện Lữ Đoàn Đỏ đang hơn đội xếp thứ 2 - Leicester tới 10 điểm trên BXH, dù đang thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận. Đêm nay, khoảng cách này hoàn toàn có thể được nới rộng, khi 2 đội sẽ đối đầu trực tiếp với nhau tại King Power.

    Trong lịch sử, chỉ duy nhất một đội bóng không thể vô địch khi đã tạo được khoảng cách lên tới 10 điểm vào dịp Giáng Sinh và đó chính là Newcastle của mùa giải 1995/1996.

    Với phong độ đầy thăng hoa vào thời điểm hiện tại, liệu thầy trò HLV Klopp có thể mang về Anfield danh hiệu Premier League đầu tiên sau 30 năm chờ đợi? Hãy chờ xem.

    Kỳ Anh | 10:41 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...