MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Hôm nay bốc thăm VCK U23 châu Á 2020

    11:07 Thứ năm 26/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn 15h00 hôm nay, U23 Việt Nam sẽ xác định được bảng đấu của mình sau lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại khách sạn Rama Gardens, Bangkok, Thái Lan.

    Với tư cách đương kim á quân, U23 ViệtU23 Việt Nam Nam được xếp nhóm 1 cùng chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và Qatar. Nhóm 2 gồm Nhật Bản, Iraq, Hàn Quốc và Triều Tiên. Trung Quốc, Australia, Jordan và Saudi Arabia thuộc nhóm 3, còn nhóm 4 gồm Syria, Iran, UAE và Bahrain.

    Hôm nay bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 - Bóng Đá

    U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân tại giải U23 châu Á. Ảnh: Anh Khoa.

    16 đội được phân vào bốn bảng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Ba đội có thành tích tốt nhất giải sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Nếu Nhật Bản lọt vào bán kết, thì toàn bộ các đội vào tới vòng đấu này đều giành vé dự Olympic.

    Với HLV Park Hang Seo, đoạt vé tham dự Olympic là một trong những mục tiêu quan trọng nhất ông đặt ra khi làm bóng đá tại Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu đó, ông tối thiểu phải dẫn dắt U23 Việt Nam vào được bán kết VCK U23 châu Á 2020.

    VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 08/01 đến 26/01/2020 tại Thái Lan. Nước chủ nhà chọn bốn sân bóng để tổ chức giải gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

    Trước đó, tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc), thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng đấu mạnh cùng Hàn Quốc, Australia và Syria. Sau khi ra quân thua Hàn Quốc, họ bất ngờ đánh bại Australia rồi hoà Syria để đi tiếp với tư cách nhì bảng. Sau đó, Quang Hải và các đồng đội tiếp tục gây địa chấn khi lần lượt vượt qua Iraq, Qatar để vào chung kết - nơi đội thất bại 1-2 trước Uzbekistan phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

    Hôm nay bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 - Bóng Đá

    Tại Thường Châu - Trung Quốc, Quang Hải có giải đấu vô cùng thành công. Ảnh: Anh Khoa.

    Phát biểu trước buổi lễ bốc thăm, HLV Park Hang Seo chia sẻ khiêm tốn và tỏ ý không muốn gặp Hàn Quốc: "U23 Việt Nam đang là đương kim á quân của giải U23 Châu Á, nhưng vẫn chưa phải đội bóng mạnh tại châu Á. So với Hàn Quốc, thực lực tuyển Việt Nam rõ ràng không bằng. Ông Kim Hak-bum nói viễn cảnh cùng bảng sẽ rất thú vị, nhưng tôi thì không muốn gặp Hàn Quốc chút nào.

    Dù bóng đá Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng chưa so sánh được với 'ông lớn' như Hàn Quốc. Sự khác biệt về kỹ năng giữa đôi bên đã được thể hiện tại Asian Games. Hàn Quốc rõ ràng là một đối thủ khó chịu.”

    Phương Nam | 10:55 26/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...