MỚI NHẤT :
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • ''Học trò cưng của Gerrard'' lại đăng đàn, ẩn ý The Kop ''lừa dối''

    09:33 Thứ sáu 13/09/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ mà huyền thoại Steven Gerrard rất khao khát và cuối cùng đã chiêu mộ thành công hè vừa qua lại có những phát ngôn nhắm vào đội bóng cũ.

    Câu chuyện chuyển nhượng của Ryan Kent mùa hè qua đã diễn ra rất chậm chạp, nhiều đồn đoán dài dòng và kỳ lạ hơn là những diến biến thực tế trên bàn đàm phán. Trên thực tế, đó là một thách thức tinh thần thực sự đối với cầu thủ 22 tuổi, khi tân binh của Rangers vừa có những phát ngôn ám chỉ rằng Liverpool đã có thời điểm nói dối anh về tương lai.

    "Đó là trải nghiệm rất khó khăn", Kent nói với TEAMtalk. "Tôi đã phải giữ vững tinh thần. Khi bạn được bảo rằng bạn có thể làm một việc và sau đó bạn bị lừa dối và điều đó không xảy ra, điều đó khá khó khăn.’’

    "Thời điểm đó, tôi chỉ cố gắng giữ cho mình khỏe mạnh, tập luyện một mình và chắc chắn rằng thể trạng của tôi luôn ổn. Tôi đã chờ đợi một khoảnh khắc mà cuối cùng đã đến. Không có gì cay đắng, vì điều mà tôi muốn từ lúc ban đầu đã xảy ra vào phút cuối nên tôi rất vui với điều đó.’’

    Ryan Kent hints at Liverpool lying to him during transfer window - Bóng Đá

    Ryan Kent ám chỉ rằng anh đã ‘’bị lừa dối’’ trong quãng thời gian của kỳ chuyển nhượng.

    Và thêm một lần nữa, Ryan Kent cũng không ngần ngại khẳng định sự yêu thích của anh với Rangers, cũng như mong muốn của anh được gia nhập CLB của Scotland ngay từ ban đầu:

    "Tôi đã rất thích được ở đây từ đầu'', Kent tiếp tục. ''Khá là khó khăn khi xem đội bóng trên TV với mong muốn tôi là một phần của một số trận đấu, nhưng tôi rất vui khi giờ đây đã được trở lại và tôi không thể chờ đợi hơn nữa để được ra sân.''

    "Có lẽ đã có một số mối lo nhỏ trong quá trình, khi tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra và tôi sẽ phải lên kế hoạch cho một cái gì đó khác. Nhưng tôi luôn có cảm giác rằng nó có thể đến vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng và điều đó xảy ra."

    Kent đã ký hợp đồng với Rangers chỉ ít giờ trước thời hạn đóng cửa kỳ chuyển nhượng. Anh trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong lịch sử của The Gers khi đội bóng của Steven Gerrard phải bỏ ra khoảng 7 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh này.

    Xem tất cả những bàn thắng của Ryan Kent ở mùa giải 2018/19:

    Ngọc Bách | 09:02 13/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...