MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H2): Hiệp hai bắt đầu
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Học trò cũ thầy Park ở Incheon nói về điểm yếu của Công Phượng

    10:30 Thứ tư 22/05/2019

    BongDa.com.vn HLV Yoo Sang Cheoul, thuyền trưởng mới của Incheon United đã có những nhận xét về Công Phượng.

    HLV Yoo Sang Cheoul, người vừa có màn ra mắt không thành công tại Incheon United sau khi để thua Deagu FC tỉ số 1-2 tại vòng 12 K-League mới đây đã có bài trả lời phỏng vấn đài Hello TV News.

    Học trò cũ thầy Park ở Incheon nói về điểm yếu của Công Phượng - Bóng Đá

     HLV Yoo Sang Cheoul ra mắt không thành công ở Incheon United. Ảnh: Incheon United.

    Dù ra mắt không thành công, nhưng cựu tuyển thủ Hàn Quốc này đang rất lạc quan với hy vọng sớm vực dậy Incheon dựa trên lối chơi ban bật nhỏ và tấn công trung lộ.

    Bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn chia sẻ về tiền đạo Nguyễn Công Phượng, cầu thủ đã được ông sử dụng trong 20 phút ở trận đấu gặp Deagu FC. 

    Theo đó, ông rất hài lòng với Phượng về mặt chuyên môn, nhưng chưa hài lòng về khả năng tương tác của anh với các đồng đội. HLV Yoo Sang Cheoul nói: "Phượng là cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy có nền tảng kỹ thuật và thể lực rất tốt nhưng khả năng giao tiếp với các đồng đội hơi kém. Nên nhớ sự tương tác giữa các cầu thủ trên sân là điều quan trọng nhất để vận hành chiến thuật. Tôi nghĩ đó là điểm yếu lớn nhất của Phượng. Nếu có thể giao tiếp tốt hơn với các đồng đội, tôi khẳng định cậu ấy sẽ được sử dụng nhiều hơn."

    Ông Yoo Sang Cheoul vừa được BLĐ Incheon Utd bổ nhiệm làm HLV trưởng đội bóng này, thay thế HLV tạm quyền Lim Yoong-jong theo bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng.

    Trước khi là HLV, Yoo Sang Cheoul từng là một tiền vệ xuất sắc của ĐT Hàn Quốc, cùng ĐTQG lọt vào bán kết World Cup 2002. Ông đã có 124 lần ra sân trong màu áo ĐTQG ghi được 18 bàn thắng.

    Học trò cũ thầy Park ở Incheon nói về điểm yếu của Công Phượng - Bóng Đá

     Công Phượng cần cải thiện khả năng giao tiếp trên sân. Ảnh: Incheon United.

    Ở cấp độ CLB, Yoo Sang Cheoul từng khoác áo Ulsan Hyundai, Kashiwa Reysol và Yokohama F. Marinos.

    Sau đó, ông chuyển sang công tác huấn luyện tại: Chuncheon Tech Mech High School (2009–2011) và Daejeon Citizen (2011-2012), Ulsan University (2014-2017) và Jeonnam Dragons (2018).

    Ở vòng 13, Incheon United sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Sangju FC vào ngày 24/5 tới. Đây là cơ hội để HLV Yoo Sang Cheoul ghi điểm với người hâm mộ đội bóng này.

    Tịnh Đế | 10:10 22/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...