MỚI NHẤT :
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Học trò cũ của HLV Miura sang Hàn Quốc thi đấu

    16:55 Thứ năm 04/01/2018

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của U23 Việt Nam, Nguyễn Hữu Khôi vừa mới đồng ý gia nhập CLB Siheung City của giải K3 League. Đây được coi là bước đi tốt nhằm phát triển sự nghiệp của cầu thủ từng được HLV Miura đánh giá khá cao này.

    Chiều nay (04/01), tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi đã đặt bút ký hản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Siheung City FC hiện đang chơi tại K3 League. Đây là giải đấu bóng đá nghiệp dư cấp cao nhất của Hàn Quốc. Ra đời năm 2007 và là hạng đấu thứ tư trong hệ thống các giải bóng đá Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Hữu Khôi kí hợp đồng với đội bóng mới. 

    CLB mới của Hữu Khôi, Siheung City là đội bóng mạnh của K3 League. Tại mùa giải 2017, đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 2 với 37 điểm, xếp ngay sau Jungnang Chorus FC trên BXH. Với chân sút đang vật lộn tại giải Hạng Nhất này, việc được sang Hàn Quốc thi đấu là một trải nghiệm tốt giúp anh trau dồi khả năng chuyên môn của mình. Hữu Khôi cho biết: “ Đây thực sự là một chuyến đi đầy bổ ích và ý nghĩa với tôi. Được sang một nền bóng đá hàng đầu châu lục như Hàn Quốc sẽ giúp tôi học hỏi được nhiều điều, nâng cao trình độ chuyên môn trước khi tiếp tục quay trở về Việt Nam chơi bóng.”

    Về phía đội bóng của Hàn Quốc, đây được cho là bước đi nhằm quảng bá hình ảnh và lôi kéo sự chú ý của khán giả Việt Nam đến nền bóng đá của xứ sở Kim chi. Theo kế hoạch, cầu thủ gốc Nam Định sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào tháng 2 tới. Hợp đồng của Hữu Khôi với Siheung City sẽ kéo dài đến ngày 30/1/2019.

    Nguyễn Hữu Khôi không phải là một cái tên quá xa lạ với NHM Việt Nam. Anh chính là một trong những cầu thủ xuất sắc thuộc lứa 1992 của Nam Định cùng với  Nhật Nam hay Văn Nam. Năm 2014, Hữu Khôi may mắn được HLV Miura để mắt tới và triệu tập lên Olympic Việt Nam dự ASIAD. Khi ấy, chàng cầu thủ này gần như không để lại dấu ấn gì trong làng bóng đá chuyên nghiệp khi chơi ở giải hạng Nhì trong màu áo của Nam Định.

     - Bóng Đá

     Hữu Khôi (số 34) tập luyện trong màu áo U23 Việt Nam.

    Tuy nhiên, những bàn thắng quan trọng ở cuối mùa giải, trực tiếp giúp đội bóng thành Nam thăng hạng đã giúp Hữu Khôi lọt vào mắt xanh của vị HLV khó tính Miura. Ở mùa giải vừa qua, Hữu Khôi thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia trong màu áo Đăk Lăk. Anh là cầu thủ thứ 3 của Việt Nam chơi bóng ở Hàn Quốc sau Xuân Trường và Anh Tài.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 16:20 04/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...