MỚI NHẤT :
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Học Sarri, trò cưng thẳng thừng chỉ trích Kante và Hazard

    18:55 Thứ bảy 02/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ Antonio Rudiger tin rằng các cầu thủ tấn công của Chelsea đã mắc lỗi trong trận thua nặng nề tại sân Dean Court, theo Metro UK.

    Chelsea chịu thất bại nặng nề nhất trong 23 năm qua khi họ bị đội bóng của Eddie Howe huỷ diệt với tỉ số 4-0. Sau trận, huấn luyện viên Maurizio Sarri đã phát điên trong phòng thay đồ và dành cả tiếng đồng hồ để chỉ trích các học trò về kết quả đó.

    Bây giờ, đội bóng phía tây London đã không thể ghi bàn ở 4/8 trận gần nhất. Nhưng trung vệ trụ cột Antonio Rudiger tin rằng sự lãng phí của Chelsea trên hàng tấn công cho phép chủ nhà Bournemouth thực hiện kế hoạch phản công hoàn hảo của họ.

    Học Sarri, trò cưng thẳng thừng chỉ trích Kante và Hazard - Bóng Đá

     Rudiger chỉ trích các tiền đạo Chelsea đã chơi không tốt, dẫn đến trận thua kinh khủng.

    Anh chia sẻ thẳng thắn với Sky Sports: "Mọi người cần phải xấu hổ vì những gì xảy ra trong trận đấu đó. Chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn bởi vì bạn có thể thắng, thua hay hoà nhưng cách thức diễn ra mới là điều quan trọng. Tôi không thể mô tả sự tồi tệ trong hiệp hai, thực sự rất tệ.

    Không có gì đến từ chúng tôi. Kante có cơ hội nhưng không thể làm gì hơn. Nếu bạn nhìn vào quan điểm của bóng đá, chúng tôi đã làm cho Bournemouth cảm thấy dễ dàng bằng cách để mất bóng ở phía trước. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong mùa giải này và điều đó thật đau lòng vì đã không thực sự cố gắng thay đổi kết quả, đó là điều tồi tệ".

    Trên thực tế, Cả đội Chelsea đã mất bóng 14 lần, trong đó Hazard và Kante chiếm hơn 1/3. Nhưng sự chỉ trích của Rudiger có thể sẽ khiến tình hình phòng thay đồ căng thẳng hơn ở giai đoạn nhạy cảm của mùa giải. Bây giờ đội bóng phía tây Londonđã bị đá văng ra khỏi top 4 bởi Arsenal.

    Học Sarri, trò cưng thẳng thừng chỉ trích Kante và Hazard - Bóng Đá

     Hazard mất hút trên hàng công Chelsea và khiến Bournemouth dễ dàng thi triển lối đá phòng ngự phản công.

    Trong khi Sarri buộc tội Hazard không chơi bóng theo hướng dẫn của ông mà chỉ chăm chăm thể hiện bản thân hơn . Trước đó, HLV Chelsea đã khẳng định Hazard là 'mẫu cầu thủ cá nhân hơn là một người thủ lĩnh'. Thậm chí Sarri không ngần ngại tuyên bố: "Nếu cậu ấy muốn đi thì cứ đi".

    Rõ ràng, nội bộ Chelsea đã manh nha xuất hiện mâu thuẫn, điều mà thường xuyên xảy ra dưới triều đại Roman Abramovich. Hệ luỵ của nó luôn là việc các huấn luyện viên trưởng bị sa thải, cầu thủ tạm thời xuống phong độ nhưng ngay lập tức chơi tốt với thuyền trưởng mới.

    Vũ Quang Toản | 18:30 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...