MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Hoàng Xuân Vinh gây ấn tượng mạnh với tấm HCB Olympic

    00:15 Thứ năm 11/08/2016 | 4| 1

    BongDa.com.vn Hoàng Xuân Vinh chỉ chịu thua nhà vô địch thế giới đồng thời là đương kim vô địch Olympic, Jin Jong-oh ở 2 lượt bắn cuối trong vòng chung kết nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm.

    Vinh

     Hoàng Xuân Vinh lần thứ hai đứng trên bục nhận huy chương tại Olympic Rio 2016. Anh giành HCB nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm.

    Vinh1

     Đây là thành tích đáng tự hào của đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là đội tuyển bắn súng tại Olympic khi vượt quá sự kỳ vọng. Tuy nhiên, Hoàng Xuân Vinh cho biết cảm thấy tiếc nuối khi không thể giành HCV thứ hai tại kỳ Thế vận hội lần này.

    Vinh2

     Tại vòng loại, anh giành 2 điểm 10 ở các lần bắn cuối, qua đó có tấm vé dự vòng chung kết khi xếp thứ 6.

    Vinh3

     Hoàng Xuân Vinh thi đấu xuất sắc ở chung kết khi dẫn đầu liên tục và chỉ chịu về nhì sau ĐKVĐ Olympic Jin Jong Oh do không thực sự thành công ở hai lượt bắn cuối.

    Vinh4

     Anh để tuột HCV rất đáng tiếc vào tay ĐKVĐ Olympic Jin Jong Oh (Hàn Quốc) khi kém 2,4 điểm (191,3 so với 193,7).

    Vinh5

     Tuy nhiên, tấm HCB cũng là rất thành công với đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016.

    Vinh6

     Hoàng Xuân Vinh cười tươi trên bục nhận giải cùng VĐV giành HCV, Jin Jong Oh của Hàn Quốc và Kim Song Guk của CHDCND Triều Tiên đoạt HCĐ.

    Vinh7

     Trước đó vài ngày, Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic nội dung 10 m súng ngắn hơi nam với điểm kỷ lục 202,5.

    Đức Mạnh | 00:04 11/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...