MỚI NHẤT :
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Son Heung-min chờ đợi Premier League tái xuất

    21:19 Thứ sáu 08/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Hàn Quốc đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự bắt buộc tại quê nhà.

    Sau khi Premier League phải tạm dừng vì đại dịch COVID-19, Son Heung-min đã trở về quê nhà để tham gia khóa huấn luyện quân sự kéo dài 3 tuần với một đơn vị Thủy quân lục chiến ở Jeju. Đây là nghĩa vụ bắt buộc với những thanh niên Hàn Quốc. Sở dĩ thời gian qua Son Heung-min đã được hoãn việc thực hiện đi nghĩa vụ quân sự là vì đạt được những thách tích thể thao mang lại niềm tự hào cho quốc gia như việc vô địch ASIAD 2018.

    Trong lần gia nhập binh đoàn thủy quân lục chiến vừa qua, Son Heung-min phải trải qua những bài tập hết sức khắc nghiệt tại đây như bao công dân khác của xứ sở kim chi. Tiền đạo ngôi sao của Tottenham cũng được dịp trải nghiệm việc bắn súng thật trên các chiến trường tập trận.

    Son Heung-min hoàn thành nghĩa vụ quân sự - Bóng Đá

     Son hoàn thành khóa huấn luyện quân sự.

    Son hoàn thành khóa huấn luyện một cách xuất sắc. Một hãng truyền thông Hàn Quốc tiết lộ ngôi sao của Tottenham đã được trao danh hiệu “Pilsung” – giải thưởng dành cho những người thể hiện tốt nhất. Chân sút 27 tuổi dự kiến sẽ trở lại London vào tuần tới và chờ đợi quyết định mới nhất từ BTC Ngoại hạng Anh.

    Thời gian gần đây, đại dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng khó lường tại châu Âu. Theo đó hàng loạt sự kiện thể thao, chính trị và văn hóa bị hủy bỏ. Nhiều nền bóng đá châu lục cũng bị ảnh hưởng nặng nề, hàng loạt giải đấu lớn đã bị hoãn. Thứ 6 tuần trước, cuộc họp giữa BTC và các CLB tại Premier League đã kết thúc mà không thu được kết quả nào thực sự khả quan.

    Son cảm ơn người hâm mộ

     
    Endo | 20:49 08/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...