MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • 'Hòa một trận chẳng mang ý nghĩa gì với kết quả cuối mùa'

    10:21 Thứ ba 03/09/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Ross Barkley đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận hòa của Chelsea trước Sheffield United với tỉ số 2-2.

    Ngôi sao sinh năm 1993 chia sẻ (theo trang chủ Chelsea): "Chúng tôi ghi hai bàn trong hiệp một sau sai lầm của họ. Huấn luyện viên nói nếu không cẩn thận chúng tôi sẽ thủng lưới, và khi đó cần vực dậy. Chúng tôi đã thua ngay đầu hiệp hai và thế trận sau đó diễn ra không theo mong muốn.

    "Sau trận, Frank không chỉ trích một cá nhân cụ thể", Barkley nói, tương tự phát biểu của Lampard. "Chúng tôi không thể hiện tốt như một tập thể, thế nên khi nhận xét là về cả đội. Chúng tôi không tạo ra đủ cơ hội, không sút trúng khung thành nhiều như có thể. Sau trận, mọi người nói về chuyện này trong phòng thay đồ, rằng chúng tôi không thể hiện đúng khả năng.

    BARKLEY TIẾT LỘ ĐIỀU HLV NÓI TRONG PHÒNG THAY ĐỒ - Bóng Đá

     Barkley chỉ đá 60 phút trong trận gần nhất.

    Tammy ghi hai bàn nhưng mình cậu ấy không thể mang lại chiến thắng. Hôm nay chúng tôi đã không thể hiện đúng phong độ vốn có. Thật thất vọng khi trước mắt không có trận đấu nào để chúng tôi có thể thay đổi tâm trạng lúc này, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng để thể hiện khi thi đấu trở lại".

    Kết quả không tốt nhưng Chelsea đã có những màn trình diễn đáng chú ý thời gian qua, và Barkley nói về ảnh hưởng của Lampard mang lại, trong đó có việc tin dùng những cầu thủ trưởng thành từ Học viện. "Anh ấy muốn chúng tôi tiến bộ, chơi ở cấp độ mà chúng tôi có thể.

    Anh ấy không quá mềm mỏng, có thể cứng rắn trong lúc tập khi mọi người thể hiện kém. Điểm tích cực là Frank tỏ ra tin tưởng các cầu thủ trẻ. Anh ấy cũng áp dụng phong cách thi đấu mới. Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng tôi có sự cải thiện.

    Trận đấu vừa qua với Sheffield United không thể quyết định vị trí chúng tôi sẽ kết thúc vào cuối mùa. Giải đấu mới chỉ trải qua 4 vòng, chúng tôi sẽ trở lại sau giai đoạn thi đấu quốc tế, cố gắng trên sân tập và thể hiện tốt hơn khi thi đấu. Lúc này là giai đoạn phát triển của Chelsea, chúng tôi có thể tiến bộ hơn và có thể làm nhiều người ngạc nhiên". 

    BARKLEY TIẾT LỘ ĐIỀU HLV NÓI TRONG PHÒNG THAY ĐỒ - Bóng Đá

     Chelsea đang xếp thứ 11, với chỉ 5 điểm sau 4 vòng đấu.

    Barkley cũng khen ngợi Billy Gilmour, người tập cùng đội một hồi mùa hè và vừa qua có trận ra mắt câu lạc bộ. Anh kết lại: "Đó là cầu thủ trẻ đầy tự tin. Khi cậu ấy vào sân, thế trận có thể sẽ rất khác. Cậu ấy đã thể hiện điều đó trên sân tập, tạo cơ hội và ghi bàn. Cậu ấy có tương lai tươi sáng phía trước".

    Những bàn thắng đẹp của Chelsea vào lưới Sheffield:

    Trung Quân | 10:00 03/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...