MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Hòa hú vía ở phố núi, HLV Miura nói lời có cánh với quân bầu Đức

    20:26 Chủ nhật 03/06/2018

    BongDa.com.vn Sau trận hòa 2-2 với HAGL trên sân Pleiku, HLV Toshiya Miura đã dành những lời có cánh cho đội bóng phố núi.

    Nhận xét về trận đấu ông thầy người Nhật bản nói: “Trận này tôi có 2 điều để nói, khi bị đối phương dẫn 2 bàn và gỡ 2 bàn thì tôi hài lòng. Nhưng nhìn toàn thể trận đấu thì tôi vẫn tiếc nuối khi không thể giành thắng lợi. Hôm nay một vài vị trí của đội đã trở lại như Phi Sơn, Ngọc Đức. Bản thân tôi khi làm bóng đá luôn rất chú trọng đến lối chơi tập thể, nên chắc chắn đội bóng TP.HCM sẽ không dựa vào bất cứ cá nhân nào.”

    Hòa hú vía với HAGL, HLV Toshiya Miura hết lời khen ngợi quân bầu Đức - Bóng Đá

    HLV Miura dành những lời khen ngợi cho HAGL sau trận hòa 2-2. Ảnh: Đình Viên. 

    Đánh giá về riêng cá nhân Quang Nam, cầu thủ thi đấu trên hàng công của TP.HCM trong trận đấu hôm nay, ông thầy người Nhật Bản cho hay: “Quang Nam từ 19 tuổi cậu ấy đã lên tuyển, tuy nhiên cậu ấy gặp phải những chấn thương. Ngay từ đầu tiếp xúc tôi đã rất ấn tượng với Quang Nam, đây là cầu thủ có tài năng, hy vọng em ấy sẽ tiến bộ và ngày càng đóng vai trò quan trọng cho CLB TP HCM cũng như bóng đá Việt Nam.”

    Thời tiết ở Gia Lai khá xấu tuy nhiên hình ảnh CĐV TP.HCM cổ vũ cho đội bóng cả trận đấu khiến HLV Miura rất xúc động và gửi lời cảm ơn, dù hiện tại đội bóng chưa có thành tích tốt. Nhận xét về các học trò cũ bên phía HAGL gồm Công Phượng, Văn Toàn và Xuân Trường, HLV Miura nói: “Sau khi rời đội tuyển, tôi thấy các em này đã có những tích lũy kinh nghiệm, đây đều là những tài năng của bóng đá Việt Nam. Thật sự đây là lứa cầu thủ rất tài năng của V-League và bóng đá Việt Nam."

    Hòa hú vía với HAGL, HLV Toshiya Miura hết lời khen ngợi quân bầu Đức - Bóng Đá

    HLV Miura lần đầu tiên khen lứa Công phượng, Xuân Trường khi làm việc ở Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. 

    Trước câu hỏi của phóng viên, ông Miura có thể chọn ra những gương mặt bên phía HAGL để tiến cử lên ĐTQG Việt Nam, ông thầy người Nhật Bản từ chối trả lời, ông chỉ khẳng định đây là lứa cầu thủ trẻ có triển vọng và tư duy chơi bóng rất tốt của bóng đá Việt Nam.

    Đình Viên | 20:00 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...