MỚI NHẤT :
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Hòa bất lực, HLV Jordan chỉ ra lợi thế của U23 Việt Nam trước Triều Tiên

    23:02 Thứ hai 13/01/2020 | 6

    BongDa.com.vn HLV Ahmed Abu Ismail của Jordan đã có những chia sẻ sau trận hòa 0-0 với U23 Việt Nam mới đây.

    Như vậy là U23 Việt Nam vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau trận hòa không bàn thắng thứ 2 với Jordan. Suốt 90 phút thi đấu, hai đội đều đã có những cơ hội của riêng mình nhưng đều không tận dụng thành công.

    HLV Jordan nói vê trận hòa với U23 VN - Bóng Đá

     Tiến Linh và các đồng đội không thể ghi được bàn thắng vào lưới U23 Jordan.

    Sau trận đấu, HLV Ahmed Abu Ismail của đối thủ đến từ Tây Á đã có những phát biểu được zing chia sẻ:

    "Chúng tôi đã có khoảng 5 cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng, đặc biệt là những cơ hội trong vòng cấm. Đây không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn. Hy vọng U23 Jordan sẽ chơi hay hơn trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

    Đây là trận cầu thiếu may mắn với chúng tôi, đáng ra U23 Jordan phải ghi được 3 bàn trong hiệp một. Nếu như vậy thì cơ hội đi tiếp của chúng tôi sẽ cao hơn nhiều."

    Ngoài ra, vị thuyền trưởng này cũng có sự so sánh về lối chơi của U23 Việt Nam với U23 Triều Tiên, đội bóng vừa bị các học trò của ông đánh bại:

    "Hai đội có sự khác biệt rất nhiều trong lối đá. Tôi tôn trọng cả hai đối thủ. Việt Nam có nhiều cầu thủ rất kỹ thuật, còn Triều Tiên lại là đội tuyển mạnh về thể lực."

    Có được 4 điểm sau hai trận, rõ ràng Jordan đang nắm lợi thế so với Việt Nam khi chúng ta chỉ được 2 điểm. Ở trận cuối cùng đối đầu với U23 UAE, chiến lược gia này tuy đánh giá cao đối thủ nhưng vẫn đặt mục tiêu giành 3 điểm.

    Về phía đoàn quân của HLV Park Hang-seo, chúng ta sẽ có trận đấu "sinh tử" với Triều Tiên ở lượt cuối lúc 20h15 ngày 16/01 trên sân Rajamangala.

    Dương Quang | 22:32 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...