MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Hòa bạc nhược, Mourinho lại đổ tội lên học trò

    06:47 Chủ nhật 23/09/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Mourinho đã có những chia sẻ gay gắt sau trận hòa bạc nhược của đội nhà trên sân Old Trafford.

    Manchester United luôn là bộ mặt chủ chốt trên khắp trang báo quốc tế. Với một hành động nhỏ, CLB cũng thu hút được sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Tưởng chừng mọi thứ lại tương sáng sau chiến thắng tại Champions League, song bầu không khí ở Old Trafford lại tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

    Hòa bạc nhược, Mourinho lại đổ tội lên học trò - Bóng Đá

     Mourinho vô cùng thất vọng với thái độ thi đấu của các cầu thủ MU.

    Đêm 22/9, được trở về thi đấu trên sân nhà, MU bất ngờ để Wolves cầm hòa trong bẽ bàng.  Sau tất cả, đoàn quân Mourinho lại phô diễn bộ mặt nghèo nàn, rời rạc và thiếu đột biến. Mới đây, nói về trận đấu, ''Người đặc biệt'' tỏ thái độ vô cùng gay gắt. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không tiếc lời chỉ trích thái độ chơi bóng của tập thể Man United.

    "Một màn trình diễn không tốt, một kết quả tệ. Nhưng nó vô cùng công bằng. Tôi nghĩ Wolves trong lần đối đầu đêm qua, họ xứng đáng với 1 điểm bởi những gì đội bóng thể hiện. Họ chơi thứ bóng đá mà tôi muốn các cầu thủ phô diễn. Wolves thi đấu như thể đó là trận chung kết World Cup".

    "Còn các cầu thủ của chúng tôi đã làm gì? Tôi hy vọng họ luôn giữ thái độ như vậy trong mỗi trận đấu. Thế nhưng, tôi không thấy được điều đó. Tôi không thể hiểu được. Tôi nói điều này là vì thái đội thi đấu sẽ tạo nên sự khác biệt trên sân. Họ có còn các cầu thủ MU thì không", Mourinho ngao ngán chia sẻ.

    Hòa bạc nhược, Mourinho lại đổ tội lên học trò - Bóng Đá

     MU bất ngờ bị cầm hòa ngay trên sân nhà.

    Chưa dừng lại ở đó, nhà cầm quân 55 tuổi tiếp tục nhắm vào lối đá bạc nhược của các học trò. "Bên kia, Wolves ngay từ phút đầu tiên đã thể hiện sự nhiệt huyết cùng ham muốn chiến thắng. Trong khi đó, MU bắt đầu trận đấu nghèo nàn. Bạn không thể chiến thắng khi bạn không có đủ những gì mình muốn".

    "Có một số thứ bạn phải học ngay từ khi còn nhỏ. Bạn không cần có kinh nghiệm để hiểu được nó. Đó là điều luật căn bản trong bóng đá. Bạn ra sân, thi đấu với tất cả tiềm năng và tất cả sự tập trung bạn có. MU đang ở giải đấu hàng đầu châu Âu, đối thủ của chúng tôi luôn khó lường, các cầu thủ sao có thể chơi với 20% sức lực được. Tôi không thể hiểu được thái độ kỳ lạ của các học trò bởi tôi chẳng bao giờ như vậy", ''Người đặc biệt'' cho biết. 

    Bạch Băng | 06:43 23/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...