MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • HỒ SƠ Rafael Benitez: Cuộc phiêu lưu ở Tyneside (Phần 1)

    19:55 Thứ hai 16/10/2017

    BongDa.com.vn HLV người Tây Ban Nha từng bị coi như một người mẹ kế ở Real Madrid. Nhưng với Newcastle, ông có thể trở thành người hùng. Chỉ cần ông giữ được bản ngã của mình.

    Điều vị huấn luyện viên thú vị này đã không làm được tại Bernabeu. Benitez từng thừa nhận mình không giành cả ngày để nghĩ về bóng đá. Thật ra cựu HLV Valencia đã khiêm tốn. Ông giành cả tuần trăng mật của mình để theo dõi AC Milan tập luyện, và bà Montse – một nhà thiết kế thời trang từng tiết lộ trong buổi hẹn hò đầu tiên, Benitez đã giới thiệu với bà về sơ đồ 4-4-2.

    Một ngày thứ Sáu mùa Xuân năm 2016, Benitez rưng rưng trong ngày ra mắt Newcastle United.

     - Bóng Đá

    Benitez từng rưng rưng trong ngày ra mắt Newcastle United.

    Nếu có bất kỳ một sự ngạc nhiên nào về lý do tại sao Benitez lại chọn Newcastle, sau khi đã huấn luyện ở hầu hết các CLB lớn trên thế giới, thì đây sẽ là câu trả lời: Lần cuối cùng mà Benitez không dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp nào là khi ông còn làm việc cho CLB địa phương Warra, từ hai chục năm trước

    “Nó không chỉ là công việc của ông ấy. Nó còn là đam mê.” Montse – vợ của Benitez lý giải về tình yêu bóng đá của chồng mình. Benitez chính xác là mẫu nhân vật mà Pep Guardiola từng mô tả trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2011, với nhà sản xuất phim Fernando Trueba.

    “Với số tiền mà bạn kiếm được, bạn còn cần gì nữa?” Trueba kể về câu chuyện trong một bộ phim mà ông sản xuất, với nhân vật chính là một kỹ sư do diễn viên nổi tiếng Jean-Paul Belmondo thủ vai.

     - Bóng Đá

    Newcastle đã khởi đầu mùa giải mới vô cùng tệ hại khi thua cả 2 trận tại Premier League và để Nottingham loại ở cúp Liên đoàn. Nhưng giờ họ đang trở lại.

    “Tôi muốn thức dậy vào mỗi ngày. Rời khỏi nhà, đến và làm việc với những thợ điện, thợ máy, và cảm nhận mình là một phần trong đó. Tôi không quan tâm tới điều gì khác. Tôi chỉ muốn làm việc”. Belmondo đáp lời.

    Guardiola nói với Trueba rằng, trên thế giới bóng đá, luôn có những HLV có thái độ như vậy: “Nếu bạn là một người đã dẫn dắt Real Madrid, bạn có thể nói rằng mình sẽ không dễ dàng nhận bất cứ lời mời gọi nào sau đó. Được huấn luyện một CLB lớn như Real là thành tựu.”

    “Nhưng thay vì thế, có những người sẵn sàng làm việc ở bất cứ CLB nào. Họ muốn làm việc mỗi ngày với trái bóng, với cầu thủ, chuẩn bị trận đấu, đấu khẩu với truyền thông, và cảm nhận thấy lượng adrenaline trong cơ thể mình sôi sục”. Pep nói tiếp.

     - Bóng Đá

    Benitez đang là HLV rất được CĐV Newcastle United yêu mến

    Benitez từng thừa nhận mình không giành cả ngày để nghĩ về bóng đá. Thật ra cựu HLV Valencia đã khiêm tốn. Ông giành cả tuần trăng mật của mình để theo dõi AC Milan tập luyện, và bà Montse – một nhà thiết kế thời trang từng tiết lộ trong buổi hẹn hò đầu tiên, Benitez đã giới thiệu với bà về sơ đồ 4-4-2.

    Với 10 triệu euro tiền đền bù khi bị Real sa thải, cùng bản CV hào nhoáng, ông có thể thư giãn trong nửa năm, và chờ đợi một mùa bóng mới bắt đầu. Khi những CLB như Bayern Munich mời gọi (giống Ancelotti), hoặc cũng có thể là nhiều sự lựa chọn khác, dễ dàng hơn.

    Mourinho sẽ không bao giờ tự hủy hoại danh tiếng của mình bằng việc nhảy vào “chữa cháy” mỗi CLB nào đó yêu cầu. Benitez thì khác. Ông chọn Newcastle ở thời điểm CLB đang đứng thứ 19 tại Ngoại hạng Anh (Premier League), khi giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc. Và sau đó rớt hạng.

    Nhưng bây giờ, sau 1 năm ở Championship, Newcastle đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém Liverpool, Chelsea và Arsenal đúng... 2 điểm.

    Xem bộ phim tài liệu thú vị về Benitez:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 19:48 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...