MỚI NHẤT :
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 'Họ phòng ngự thật khủng khiếp. Fabinho hoàn toàn bị loại bỏ'

    00:07 Chủ nhật 20/01/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng của Jurgen Klopp đã chơi phòng ngự quá tệ hại trước một đối thủ đã chỉ ghi được 17 bàn tính đến trước thời điểm diễn ra trận đấu này.

    Liverpool bất ngờ bị đội khách vượt lên dẫn trước trong hiệp một với bàn thắng đến từ sự phối hợp của cặp đôi Wilfrield Zaha - Andros Townsend. Tuy nhiên, họ cũng có được bàn gỡ ở những giây đầu tiên sau giờ nghỉ đến từ tiền đạo Mohamed Salah.

    Sau đó The Kop lấy lại thế trận với bàn thắng nâng tỉ số lên thành 2-1 của Roberto Firmino nhưng kết quả này không giữ được quá lâu bởi Crystal Palace vùng lên mạnh mẽ và đưa trận đấu tại Anfield một lần nữa trở lại vạch xuất phát. Trung vệ Tomkins dễ dàng hạ gục Alisson bằng một cú đánh đầu cận thành.

    Chứng kiến cách chơi phòng ngự tệ hại của Liverpool, cựu tiền vệ người Scotland, Pat Nevin đã phát biểu trên BBC Radio: "Đó chỉ là 1 quả bóng đưa ra phía cột xa và một bàn thắng dễ dàng từ James Tomkins. Chẳng ai thách thức anh ta, họ phòng ngự thật khủng khiếp, Fabinho bị loại bỏ hoàn toàn".

    'Liverpool phòng ngự thật khủng khiếp' - Bóng Đá

     Không ai them kèm James Tomkins trong pha bóng này.

    Rất may là cuối cùng đội bóng vùng Merseyside cũng có được chiến thắng chung cuộc. Dù vậy, huấn luyện viên Jurgen Klopp chắc chắn phải cải thiện khâu phòng ngự bởi đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay họ để thủng lưới 3 bàn trong một trận đấu.

    Vũ Quang Toản | 23:55 19/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...