MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Họ không muốn tôi có mặt trên đội tuyển Anh"

    09:00 Thứ tư 16/10/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Manchester City đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về sự nghiệp của mình.

    Những chỉ trích trên phương tiện truyền thông từng khiến cho Raheem Sterling tin rằng, mọi người không muốn anh có mặt tại đội tuyển Anh, bất kể khả năng chơi bóng của bản thân là tốt như thế nào. Sterling cho rằng có những người khác nhìn vào mình theo một cách nào đó, và đánh giá anh ngay trước khi bước vào sân bóng.

    Cầu thủ 24 tuổi thường là mục tiêu chỉ trích của hàng loạt tờ báo, từ màn trình diễn trên sân lẫn cuộc sống cá nhân. Và Sterling khẳng định, những tiêu cực này đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình dưới màu áo Tam Sư. Từng có thời gian tiền đạo của Manchester City tịt ngòi tận 3 năm trên đội tuyển quốc gia. Phát biểu với FourFourTwo, Sterling chia sẻ:

    "Cơn khát bàn thắng đó xuất phát từ những tin xấu trên mặt báo, vì tôi có một sự kỳ thị. Có nhiều người nhìn tôi bằng một cách nào đó, và thậm chí họ đã phán xét tôi trước khi ra sân cho đội tuyển Anh. Họ không muốn tôi có mặt ở đội tuyển quốc gia, ngay cả khi tôi đang thể hiện tốt tại câu lạc bộ. Nó là cảm giác của tôi vào lúc đó, và điều này khiến bạn thất vọng."

    Sterling talks about England - Bóng Đá

     Sterling tỏa sáng rực rỡ dưới bàn tay của Guardiola.

    "Bạn muốn trở thành người giỏi nhất có thể dành cho đội tuyển của mình, nhưng nếu bạn không có tình yêu đó (từ người hâm mộ), điều mà tôi đã nghĩ rằng mình xứng đang nhận được, điều đó khiến bạn... Dù mọi người muốn hay không, tôi cũng phải cho họ thấy bản thân khao khát ở đó, và tôi thực sự muốn bù đắp thời gian đã mất sau một vài mùa giải đáng thất vọng với Tam Sư."

    "Hiện tại, tôi tin rằng mọi người đã hiểu - họ có thể nhìn thấy sự thật và bỏ qua những gì họ đã nghe về tôi trước đây. Họ thấy rằng tôi là một người chỉ muốn làm điều tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Khi bạn còn trẻ, bạn không thực sự muốn làm phiền bất cứ ai. Nhưng nếu có điều gì đó mà bạn cảm thấy mạnh mẽ vì nó, thì dù bạn đang ở vị trí nào, không có lý do gì để bạn im lặng."

    Sterling talks about England - Bóng Đá

     Giờ thì anh đã được mọi người công nhận.

    "Bạn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và sự ái mộ vì đã đứng lên bảo vệ chính mình, và không chỉ bản thân bạn, mà cả một xã hội. Tôi cảm thấy rất nhiều tình yêu mỗi khi tôi ra ngoài đường phố - không chỉ từ cổ động viên Man City, mà từ đa số mọi người.", Sterling chia sẻ về tình hình hiện tại, sau khi anh đã lên tiếng để tự bảo vệ bản thân trên mạng xã hội.

    Sterling mở tỉ số trong trận gặp Dinamo Zagreb:

    Huỳnh Phong | 23:00 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...