MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • ''Họ cần phải ra đi, điểm đến có thể là Trung Quốc''

    15:18 Thứ sáu 06/09/2019

    BongDa.com.vn Một người cũ của Spurs vừa chỉ ra vấn đề về nhân sự mà đội bóng cũ đang phải đối mặt.

    Có thể nói, kỳ chuyển nhượng mùa hè đã diễn ra không hề yên ả với Tottenham Hotspur. Câu chuyện đi hay ở của nhiều cầu thủ trong đội hình như Victor Wanyama, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld hay đặc biệt là Christian Eriksen đã khiến HLV Mauricio phải đau đầu.

    Cuối cùng, ngày 02/09 đã trôi qua mà tất cả những cái tên kể trên vẫn ở lại Bắc London, song không phải vì vậy mà vấn đề của Gà trống đã chấm dứt. Cựu cầu thủ và HLV của Tottenham, Tim Sherwood tin rằng Spurs có thể mất 3 cầu thủ hàng đầu ở mùa hè tới.

    ‘’Về Alderweireld, có vẻ như anh ấy sẽ ra đi ở tuổi 30. Jan Vertonghen cũng đã 32, đây có lẽ sẽ là mùa bóng cuối cùng của họ trong một sự nghiệp đỉnh cao ngắn ngủi’’, Sherwood nói trên Sky Sports (Football.london dẫn lời).

    Sherwood makes ‘free agent’ claim regarding Levy - Bóng Đá

    Cựu HLV Tottenham, Tim Sherwood quan ngại đội bóng cũ sẽ mất 3 cầu thủ chất lượng mà không thu được một số tiền nào.

    ‘’Họ cần phải ra đi, điểm đến có thể là Trung Quốc, dù các CLB Trung Quốc không có thói quen đưa về các hậu vệ. Với lần ra đi có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp, họ có thể đang chờ đợi một đề nghị lớn như thế.’’

    Sherwood sau đó nói về Sol Campbell, cầu thủ đã rời sân White Hart Lane sau khi hết hợp đồng và gia nhập Arsenal. Cựu HLV của Spurs tiết lộ sau câu chuyện đó, chủ tịch Daniel Levy đã thề sẽ không để mất bất kỳ cầu thủ nào miễn phí, nhưng giờ nguy cơ có vẻ đã hiển hiện.

    ‘’Tôi nhớ khi tôi ở Tottenham và Sol Campbell rời đi. Daniel Levy thề rằng ông ấy sẽ không bao giờ mất bất cứ ai theo dạng chuyển nhượng tự do nữa. Vậy nhưng giờ đây, có vẻ như họ sẽ mất 3 cầu thủ vào cuối mùa giải.’’

    Mới đây, tiền vệ Harry Winks đã khẳng định Tottenham an tâm hơn khi Eriksen ở lại sau mùa hè. Mặc dù vậy, sự an tâm của Spurs có thể sẽ chẳng kéo dài, bởi đúng như phân tích của Sherwood, nguy cơ mất đi 3 cầu thủ đã là trụ cột trong đội hình vài mùa giải qua – theo dạng miễn phí - đang hiển hiện trước mắt Gà trống.

    Xem Christian Eriksen đạt cột mốc 50 bàn thắng tại Premier League:

    Ngọc Bách | 05:11 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...