MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HLV xứ Wales tiếc nuối sau trận hoà Serbia

    08:19 Chủ nhật 13/11/2016 | 1

    BongDa.com.vn HLV Chris Coleman đã kiên quyết không chỉ trích các học trò và cho rằng xứ Wales xứng đáng có trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu đêm qua.

    wales-serboa

    HLV Coleman tiếc nuối vì đánh rơi 2 điểm quan trọng. Ảnh: Internet. 

    Pha lập công trong những phút cuối của tiền đạo Aleksandar Mitrovic giúp Serbia giật lại 1 điểm trước xứ Wales, đẩy đội bóng này vào chuỗi 3 trận liên tiếp chỉ biết hoà. Trong hiệp 1, Gareth Bale đem về bàn mở tỉ số cho xứ Wales.

    Chia sẻ sau trận đấu, HLV Coleman tiếc nuối cho biết: "Họ (Serbia) tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng chúng tôi đã hạn chế tối đa khả năng bị thủng lưới và tiến rất gần đến việc kết liệu trận đấu. Dù rất hối tiếc nhưng chúng tôi không thể phàn nàn, họ đã thi đấu nỗ lực và kiếm được trận hoà.

    Dù mất đi 2 điểm quan trọng nhưng thật điên rồ khi chỉ trích các cầu thủ của mình. Chúng tôi vẫn đang bất bại và chỉ có 45 phút thi đấu thất vọng trước Georgia trước đó. Do vậy, không có gì phải quá bàng hoàng cả."

    Nói về trận đấu 'sinh tử' với đội đầu bảng CH Ireland vào tháng 3 năm sau, HLV Coleman cho biết: "Họ thi đấu rất mạch lạc và đã có được thành tích rất tốt. Tuy nhiên vòng loại vẫn chưa kết thúc, do đó cục diện vẫn sẽ có sự thay đổi. Chúng tôi vẫn còn 2 lượt trận với họ và cả trận lượt về với Serbia. Xứ Wales đã trải qua những trận đấu khó khăn nhưng cả đội vẫn luôn giữ được quyết tâm ở những lượt trận tới."

    Xem lại trận hoà 1-1 của xứ Wales trước Serbia:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:55 13/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...