MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HLV Võ Đình Tân: “Văn Đức, Xuân Mạnh gây ra nhiều sức ép cho Sanna Khánh Hòa”

    22:39 Chủ nhật 18/03/2018

    BongDa.com.vn Giành được chiến thắng ngay trên sân Vinh với thế trận không mấy sáng sủa, HLV Võ Đình Tân vẫn dành những lời khen cho các cầu thủ trẻ SLNA, đặc biệt là Văn Đức và Xuân Mạnh.

    Hành quân tới sân Vinh để làm khách trước SLNA, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà. Tuy vậy, với chiến thuật hợp lý, Sanna Khánh Hòa đã có được 3 điểm bằng pha lập công duy nhất của Lâm Ti Phông, tiền đạo vào sân thay cho Công Thảo trong hiệp 1.

     - Bóng Đá

     SLNA gục ngã ngay trên sân Vinh.

    Giành được chiến thắng đầy cảm xúc ngay trên sân khách, HLV Võ Đình Tân đã không giấu được sự hạnh phúc. Ngoài ra, vị HLV này còn dành lời khen cho hai tuyển thủ Văn Đức và Xuân Mạnh: “Phải nói cảm giác của tôi lúc này rất hạnh phúc bởi vì trận đấu đầu tiên thường rất khó khăn. Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi không tốt và không kiểm soát được trận đấu. Tuy nhiên, sau đó các em đã từng bước bắt nhịp, đặc biệt là từ lúc Lâm Ti Phông vào sân.

    Cũng không hẳn là các cầu thủ Khánh Hòa kinh nghiệm hơn, chiến thuật phòng ngự phản công đã giúp chúng tôi tận dụng một thoáng sơ sẩy, không tập trung của hàng phòng ngự SLNA. Chúng tôi đã quen với việc phải thi đấu dưới một SVĐ đông khán giả như thế này và đôi khi nó trở thành áp lực của chính đội nhà.

    Hôm nay, những cầu thủ trẻ SLNA như Văn Đức và Xuân Mạnh đều chơi tốt, đặc biệt là trong hiệp 1, họ đã tạo ra rất nhiều sức ép cho chúng tôi".

     - Bóng Đá

     Văn Đức, Xuân Mạnh gây ra nhiều khó khăn cho Sanna Khánh Hòa.

    Trái ngược với tâm trạng HLV Võ Đình Tân, HLV Đức Thắng thì tỏ ra tiếc nuối về những cơ hội của đội chủ nhà tạo ra trong trận này: “Cảm giác của tôi thực sự rất buồn vì trận khai màn V-League nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà nhưng kết quả không như ý. Cầu thủ SLNA thi đấu đầy khát khao, tạo ra rất nhiều cơ hội, riêng Văn Đức có đến 3-4 tình huống mười mươi có thể ghi bàn và không thể tận dụng.

    Để thua Sanna Khánh Hòa BVN, SLNA tạm xếp cuối bảng sau vòng 2 nhưng đội chủ sân Vinh mới thi đấu đúng duy nhất 1 trận. Ở vòng 3, thầy trò Đức Thắng vẫn được thi đấu trên nhà trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 21:45 18/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...