MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • HLV Võ Đình Tân: “Hiện tại không thể nói trước điều gì”

    18:13 Thứ sáu 07/04/2017

    BongDa.com.vn Sau màn khởi đầu mùa giải không được như ý, “ngựa ô” Sanna Khánh Hòa đang có sự trở lại đầy mạnh mẽ trên bảng xếp hạng khi đã lọt vào top các đội dẫn đầu V-League 2017.

    Sau vòng 11, nếu nhìn vào bảng xếp hạng thì có lẽ Sanna Khánh Hòa BVN đang là cái tên mang lại sự thích thú cho nhiều người bởi trước khi V-League 2017 khởi tranh, “kẻ ngổ ngáo” vốn dĩ không được giới chuyên môn và NHM đánh giá cao.

     - Bóng Đá

    Sanna Khánh Hòa BVN (áo xanh) sẽ là chướng ngại vật lớn cho những đại gia. Ảnh: Viết Định.

    Tuy nhiên, những gì thầy trò HLV Võ Đình Tân đang thể hiện lúc này khiến cho cả V-League phải bất ngờ, họ “hạ sát” SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà Hòa Xuân, nơi đội bóng sông Hàn chưa từng để thua sau 10 vòng để leo lên vị trí thứ 4 khi có cùng 19 điểm với 3 đội dẫn đầu.

    Lý giải về chuỗi trận ấn tượng trong thời gian gần đây, thuyền trưởng Sanna Khánh Hòa BVN cho biết: "Thành tích của đội cũng không có gì là bất ngờ hết, vào trận chơi cống hiến nên nhiều lúc tạo ra thế trận sôi nổi. Đến thời điểm hiện tại, tôi hài lòng nhất chính là tinh thần đoàn kết của toàn đội, sau những khởi đầu chệch choạc thì các em đã có sự trở lại và chơi gắn kết hơn, qua đó giúp đội có những điểm số quan trọng."

    Nếu so sánh về lực lượng của đội bóng phố Biển với các đội bóng khác thì Sanna Khánh Hòa BVN không sở hữu quá nhiều những cầu thủ nổi bật, nhưng chính sự trẻ trung và giàu tinh thần chiến đấu như của Quốc Chí, Đình Khương, Ti Phông hay Đình Nhơn đang là điểm mạnh lớn nhất của thầy trò HLV Võ Đình Tân.

     - Bóng Đá

    HLV Võ Đình Tân: "V-League năm nay sẽ rất khó lường". Ảnh: Thanh Tuân.

    Dù đang bay cao ở giai đoạn lượt đi V-League 2017, nhưng nhà cầm quân 50 tuổi này vẫn rất e dè khi nhận xét về cơ hội vô địch của Sanna Khánh Hòa khi đã phát biểu trước báo chí rằng họ sẽ cố gắng chơi tốt, tích lũy điểm số trong từng trận để có thể tạo nên bất ngờ. “Năm nay V-League rất khó lường, 14 đội tham dự gần như không có sự chênh lệch lớn. Trình độ kỹ chiến thuật của các đội bóng cũng đã kéo xích lại gần nhau và mỗi trận đấu đều rất khó khăn. Hiện tại thì không nói trước được điều gì, Sanna Khánh Hòa sẽ cố gắng chơi tốt từng trận một.”

    Sanna Khánh Hòa BVN đang trở lại đúng hình ảnh “kẻ ngổ ngáo” của đàn anh Khatoco Khánh Hòa ngày nào, một khi sự tự tin đã trở lại thì đội bóng này hoàn toàn sẽ là một chướng ngại vật rất khó chịu để chặn đứng các đại gia ở V-League và biết đâu, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ là “Leicester” Việt Nam ở mùa giải năm nay.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 17:45 07/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...